07:13 13/07/2016

Tranh cãi việc báo Anh soi mói giày của bà Theresa May

Bà Theresa May đã được xướng tên là Thủ tướng mới của Anh nhưng hiện nay truyền thông nước này không chỉ chú ý tới quan điểm chính trị mà còn rình rập để cập nhật về phong cách thời trang của bà, điều này khiến hình ảnh chiếc giày cao gót của bà May trên trang nhất một tờ báo Anh gây tranh cãi.

Trang bìa tờ The Sun năm 1979 (trái) về bà Margaret Thatcher và năm 2016 về bà Theresa May.

Sau khi ông David Cameron công bố bà May, người phụ nữ 59 tuổi đã có hơn 30 năm “thâm niên” trong chính trường, sẽ trở thành nhân vật kế nhiệm ông đảm nhận chức vị Thủ tướng, tờ “The Sun” của Anh ngay ngày hôm sau đã đăng lên trang nhất hình ảnh chiếc giày cao gót họa tiết da báo của bà May với tít "Heel, boys", khiến nhiều người phải nhíu mày.

Nếu quay ngược lại thời gian thì trên trang nhất tờ “The Sun” số ra ngày 5/5/1979 lại là hình ảnh "bà đầm thép" Margaret Thatcher tươi cười vẫy chào bên ngoài số 10 Downing, đó cũng là thời điểm bà Thatcher bắt đầu đảm nhận chức Thủ tướng. So sánh với trang nhất là bức hình chiếc giày để nói về chức vụ mới của bà Theresa May, nhiều người đã tỏ ra ngán ngẩm rằng phải chăng sau 40 năm truyền thông Anh đã đi lùi?

Một độc giả bày tỏ quan điểm: “Trang nhất của tờ The Sun khá gợi cảm nhưng tại sao họ lại quá soi mói vào quần áo và giày của một phụ nữ?”

Một người khác lại viết: “Tôi nhớ rằng hình như chưa từng có trang nhất báo nào in hình giày của ông Cameron”.

Tờ “The Mirror” của Anh cũng đăng những tin bài tương tự với tít “Đam mê của bà Theresa May với thời trang sẽ đem sự quyến rũ đến chính trị” hay “Theresa May: con gái của một vị mục sư trong đôi giày cao gót sẽ trở thành Thủ tướng mới của chúng ta”.

Những chiếc giày của bà May bị truyền thông chú ý.

Các tờ báo lá cải Anh đã không bỏ sót việc đào bới quá khứ của bà May, quay trở về thời điểm thập niên 50 của thế kỷ trước khi bà là con gái của một vị mục sư và có đam mê nấu nướng, uống trà Bá tước Anh...

Theo thống kê của Google, trong 7 ngày vừa qua, người dùng đã sử dụng đột biến các từ khóa như “giày của Theresa May” “thời trang Theresa May” trên trang tìm kiếm này.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề giới tính trong nghị trường gây ra tranh cãi tại Anh. Mặc dù "xứ sở sương mù" đã chấp thuận phụ nữ tham gia vào quốc hội từ năm 1918, đến nay số chính trị gia là nữ giới tại cơ quan lập pháp của Anh vẫn tương đối thấp, chỉ chiếm 29%.

Trong khi thời trang của bà Theresa May đang bị chú ý quá mức thì khả năng chính trị của bà lại được đảng Bảo Thủ tin tưởng tuyệt đối. Ông Cameron cũng đã dành nhiều mỹ từ cho bà May và khẳng định sẽ ủng hộ bà.

Hà Linh (Theo Guardian, CNN)