10:15 14/10/2018

Tranh cãi trang phục ‘quá sexy’ của nữ VĐV bóng chuyền bãi biển tại Olympic Trẻ

Trang phụ thi đấu của các nữ vận động viên tham dự môn thi bóng chuyền bãi biển trong kỳ vận hội Olympic Trẻ được tổ chức ở Argentina trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng.

Chú thích ảnh
Trang phục thi đấu được thiết kế theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế.

Kênh truyền hình RT đưa tin trang phục thi đấu được thiết kế theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (IHF).

Theo quy định của IHF, nam vận động viên chơi bóng chuyền bãi biển được phép mặc áo thể thao không tay và quần đùi dài “trên xương bánh chè 10 cm”. Trong khi đó, các nữ vận động viên bị yêu cầu mặc áo thể thao và quần thi đấu giống quần bikini.

Chú thích ảnh
Phần trang phục được cho là không phù hợp với nhiều em dưới 18 tuổi.

 Video phần ăn mừng chiến thắng của một đội thi bóng chuyền bãi biển: (nguồn: IHF):

Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng trang phục thi đấu với phần áo phía trên bó sát và phần quần dưới trông giống đồ bơi không phù hợp với các nữ vận động viên, đặc biệt là có nhiều bạn gái chưa đầy 18 tuổi. Cộng đồng mạng cho rằng các vận động viên là nạn nhân của “bóc lột tình dục”.

“Những nữ vận động viên này đều đang thi đấu trong các bộ đồ bikini. Họ đang bị lợi dụng”, một tài khoản Twitter lên tiếng.

Một số cổ động viên đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình đối với quy định của liên đoàn IHF, cho rằng có sự phân biệt không công bằng trong trang phục thi đấu giữa nam và nữ.

Họ phàn nàn người chơi thi đấu trong tình trạng “gần như không mặc gì” để tuân thủ quy định của IHF, trong khi nam vận động viên được phép mặc trang phục kín đáo hơn.

“Tôi đang xem bóng chuyền bãi biển tại kỳ vận hội Olympic Trẻ. Tôi tự hỏi vì sao phụ nữ phải thi đấu trong các bộ bikini trong khi đàn ông lại được mặc áo không tay và quần đùi”, một cư dân mạng khác bày tỏ.

Bảo Hà/Báo Tin tức