12:18 29/12/2018

Tránh bến xe quá tải, người dân 'hồn nhiên' bắt xe về quê bên vệ đường cao tốc

Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội) quá tải bởi lượng người đổ về quê quá đông. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, nhiều người vô tư đứng đón xe khách dưới gầm đường trên cao vành đai 3 hay bên vệ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Chiều 29/12, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, đoạn đường Giải Phóng dẫn từ bến xe Giáp Bát đến Pháp Vân ùn tắc kéo dài do lượng xe khách và ô tô con chở người dân về các tỉnh phía Nam nghỉ lễ.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, khu vực Pháp Vân - bến xe Nước Ngầm, dòng phương tiện phải nhích từng mét để ra được đường cao tốc. Rất nhiều người dân đứng đợi dưới gầm đường vành đai 3 trên cao để đón xe khách về quê.

Chú thích ảnh
Rất nhiều người dân đứng đợi xe khách dưới gầm đường trên cao.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lượng phương tiện gia tăng đột biến.
Chú thích ảnh
Một người dân cho biết "đứng bắt xe ở đây cho nhanh, chứ vào bến xe thì không biết bao giờ mới thoát ra được khỏi nội đô".
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuy vậy, ngay cả việc đứng đón xe tại đây cũng không dễ dàng vì hầu hết các xe khách đều đã chật kín người.

Chú thích ảnh
Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.
Chú thích ảnh
Một số người dân bất chấp nguy hiểm đứng đón xe trên cao tốc, đoạn qua ký túc xá Pháp Vân.
Chú thích ảnh
Trong đó có nhiều xe gia đình.
Hoàng Dương/Báo Tin tức