11:06 28/11/2022

Trắng tay trước đương kim Á quân World Cup, đội tuyển Canada bị loại sớm

Gặp đương kim Á quân World Cup ở lượt đấu thứ 2 bảng F, Canada quyết tâm giành điềm sau khi trắng tay ở trận mở màn gặp Bỉ. Bất ngờ đã được tạo ra ngay từ những phút đầu của trận đấu.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt giữa các cầu thủ hai đội. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, từ đường chuyền của Buchana, Alphonso Davies bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Canada.

Bị dẫn trước, Croatia dồn lên tấn công. Nhận đường chuyền khéo léo của thủ quân Luka Modrić ở phút 26, Livaja chuyền bóng cho tiền đạo Andrej Kramaric sút tung lưới của Canada nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, Kramaric cũng không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu. Sau đó 10 phút, tiền đạo này thoát xuống bên cánh trái và thực hiện pha dứt điểm chéo góc làm bó tay thủ thành Borjan của Canada. Tỷ số được cân bằng 1-1. Được giải tỏa tâm lý, Croatia chơi mạch lạc hơn và vươn lên dẫn trước với pha lập công của Livaja ở phút 44.

Bước vào hiệp 2, Canada thay liền 2 cầu thủ với hy vọng xoay chuyển tình thế. Cặp tiền vệ Jonathan Osorio và Ismael Kone rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Cyle Larin và hậu vệ Stephen Eustaquio. Những thay đổi nhân sự này không giúp ích gì cho Canada.

Phút 70, Kramaric khống chế bóng một nhịp sau khi nhận đường chuyền của Perisic rồi dứt điểm vào lưới Canada, cách biệt được nới rộng cho Croatia.

Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Majer và Orsic cùng nhau thoát xuống đối mặt với thủ môn của Canada. Orsic có đường chuyền dọn cỗ để Majer đệm bóng ấn định chiến thắng 4-1 cho Croatia.

Thua ở cả hai lượt trận đầu, Canada đứng cuối bảng F và không còn cơ hội đi tiếp vì lượt trận cuối họ sẽ chạm trán một đội tuyển “sừng sỏ” khác là Maroc.

Xuân Phong (TTXVN)