09:22 22/09/2015

Trang phục hở hang không làm nên phong cách nghệ sĩ

Vấn đề ăn mặc phản cảm theo hướng “hở càng nhiều càng tốt” của nghệ sĩ giống như một căn bệnh mãn tính, chặn chỗ này, thì lại mọc ra ở chỗ kia. Trong hơn chục năm qua, dường như chưa từng có “thuốc” để chữa trị căn bệnh này.

Điều đáng nói, rất nhiều nghệ sĩ cho rằng... hở như thế mới là đẹp, mới là thu hút sự chú ý; mà không hiểu rằng, nhiều khi, sự kín đáo và chín chắn trong lựa chọn trang phục mới thực sự làm nên thiện cảm của công chúng với nghệ sĩ.

Nhìn đâu cũng thấy hở

Năm 2012, ca sĩ Thủy Tiên đã một lần phải lên tiếng xin lỗi công chúng vì ăn mặc phản cảm. Vụ việc xảy ra trong đêm 30/12/2011, khi tham gia một chương trình chào năm mới, Thủy Tiên đã “nóng bỏng” quá đà khi mặc một bộ trang phục quần áo cũn cỡn, với chiếc quần không hơn gì một chiếc quần “chíp”. Và trước đó, cũng không ít lần, cô ca sĩ này “lọt” vào danh sách bị “tuýt còi” vì ăn mặc phản cảm.

Người đẹp Triệu Thị Hà và chiếc váy hở hang.


Những tưởng sau khi bị dư luận, đơn vị quản lý phản ứng, xử lý... Thủy Tiên đã tự rút ra bài học cho mình về cách ăn mặc, về việc thế nào là có gu thẩm mỹ. Thế nhưng, mới đây nhất, trong một lễ trao giải của VTV, Thủy Tiên lại xuất hiện trong một chiếc váy xẻ cao ở một bên chân, đồng thời hở ngực và lưng tới mức... như không mặc gì. Đặc biệt, mỗi khi cô ca sĩ này di chuyển, hoặc tham gia các hoạt động của sự kiện (lên trao giải) thì khán giả và nhà tổ chức lại phải “nín thở” sợ thay cho cô vì trang phục không đủ che những chỗ cần che.

Ngay sau khi hình ảnh Thủy Tiên phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình VTV, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng mổ xẻ và bình luận về chiếc váy táo bạo của nữ ca sĩ này. Đa phần ý kiến cho rằng chiếc váy của Thủy Tiên quá hở hang và dễ đẩy chủ nhân vào những tình huống "dở khóc dở cười". Thậm chí, một dân mạng còn hóm hỉnh cho rằng chiếc váy của Thủy Tiên đã làm khó những người quay phim vì phải lựa góc máy thật cẩn thận, tránh những pha "giật mình" của khán giả xem chương trình.

Cũng thời gian qua, bên cạnh Thủy Tiên, một số nữ ca sĩ cũng ngày càng táo bạo hơn trong ăn mặc. Ca sĩ đất mỏ Ngọc Anh ngày càng mạnh bạo hơn với các trang phục khoe vòng 1. Mới đây nhất, trong phần biểu diễn phục vụ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Man City, Ngọc Anh đã mặc một chiếc váy ren đỏ với phần ngực quá lớn gần như hở trọn “trắng rợn người” như bình luận của một khán giả. Điều đáng nói là ca sĩ này cảm thấy vô cùng tự hào với những bộ trang phục của mình và coi đây là một bước... đột phá về phong cách.

Đặc biệt, bên cạnh các nghệ sĩ, thì người đẹp cũng là đối tượng tự cho mình được hở. Người đẹp Triệu Thị Hà mới đây tham gia trao vương miện trong một cuộc thi nhan sắc, đã khiến công chúng “bỏng mắt” với chiếc váy chỉ giống như một chiếc tạp dề dài!

Cần mạnh tay hơn

Trước đây, ngành văn hóa đã có “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” được ban hành theo Quyết định số 47/2004/QĐ - BVHTT, trong đó quy định khá rõ: Với loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc hiện đại cấm hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh dị, trang phục hở hang, lộ liễu.

Cụ thể, tại điểm 4.1, khoản 4, điều 3 của “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm thực hiện trong khi biểu diễn: “Đối với loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc hiện đại: hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang phục hở hang, lộ liễu”.

Còn mới đây nhất, Nghị định 79 cũng đã có quy định về vấn đề trang phục biểu diễn. Theo đó, tại khoản c của điều 6 có quy định cấm “Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam”.

Tuy nhiên, rõ ràng những quy định này còn rất chung chung, chưa chi tiết, nên đôi khi chính bản thân cơ quan chức năng cũng rất khó vận dụng để xử phạt các người đẹp, nghệ sĩ; vì nói vi phạm cũng đúng mà nói không vi phạm cũng không sai. Chính vì vậy, những trường hợp như Thủy Tiên, Ngọc Anh, Triệu Thị Hà vừa qua... dù rất gây phản cảm và bị dư luận lên án, nhưng cũng chưa có cơ quan nào vào cuộc xử phạt cả.

Bên cạnh đó, do chế tài xử phạt không mạnh (mức xử phạt chỉ khoảng 5 triệu đồng/vụ việc), nên các nghệ sĩ, người đẹp vẫn sẵn sàng vi phạm để có thể được mặc theo ý mình (thể hiện phong cách của mình), để có thể gây sự chú ý của dư luận (dù là chú ý vì scandal). Như chia sẻ của chính một nhà quản lý, thời gian qua, sở dĩ các người đẹp đua nhau trút bỏ xiêm y, ăn mặc hở hang là do các các cơ quan chức năng đã quá "nương tay". “Nhiều ca sĩ, người mẫu đã bị lực lượng thanh tra phát hiện, xử phạt vì ăn mặc phản cảm, nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ không tiếp tục vi phạm. Xin lỗi rồi, lần sau vẫn thế, phạt rồi vẫn có thể tái phạm”, nhà quản lý này chua chát chia sẻ.

Vì vậy, đã đến lúc cần có những chỉnh sửa sớm các văn bản pháp, có những quy định chặt chẽ, chi tiết và những hình phạt mang tính răn đe hơn, nhằm giúp các người đẹp, nghệ sĩ “biết sợ” mà không vi phạm. Bên cạnh đó, bản thân các nghệ sĩ, người đẹp cũng cần nâng tầm giá trị của mình, biết tôn trọng khán giả, tôn trọng chính bản thân mình trong việc chọn trang phục cho phù hợp, đẹp mà không cần phải khoe da thịt, bởi thật ra, như lâu nay, các nghệ sĩ nhà ta, càng hở thì càng tạo nên phản cảm, bởi không phải ai cũng có “gu” để chọn trang phục “hở mà đẹp” như nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Anh Minh