Sáng 6/9, trong không khí mùa Vu lan báo hiếu, nhiều chùa tại TP Hồ Chí Minh như Diệu Pháp, Pháp Hoa đã kết hợp nghi lễ Phật giáo với hoạt động hiến máu nhân đạo và thả cá phóng sinh.
Sáng 6/9, tại chùa Diệu Pháp, người dân đã đến đọc kinh và cầu nguyện trong ngày rằm tháng 7 Âm lịch.
Tại đây, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Thạnh và chùa cũng phối hợp tổ chức hiến máu từ thiện nhằml lan toả tinh thần tương thân tương ái.
Tại chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung), Hội Chữ thập đỏ phường Bình Thạnh phối hợp cùng nhà chùa phát động chương trình hiến máu từ thiện, hướng đến xây dựng “ngân hàng máu” phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Nhiều phật tử và người dân sau khi thực hiện nghi thức lễ Phật đã sẵn sàng hiến tặng những giọt máu quý giá, gửi gắm thông điệp sẻ chia trong mùa báo hiếu.
Nhiều bạn trẻ hăng hái tham gia hiến máu khi đến chùa.
Không chỉ các phật tử lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham gia. Chị Minh Trang, một người hiến máu tại chùa, chia sẻ: “Tôi thấy việc hiến máu trong ngày Vu Lan càng thêm ý nghĩa, bởi không chỉ để tưởng nhớ, báo hiếu cha mẹ, mà còn giúp đỡ người bệnh. Hy vọng mỗi giọt máu hôm nay sẽ mang lại sự sống và niềm vui cho nhiều gia đình”.
Người dân hiến tặng những giọt máu hồng quý giá, gửi gắm thông điệp sẻ chia trong mùa báo hiếu.
Đại diện Quỹ Tâm Khai (chùa Diệu Pháp) chia sẻ: "Mỗi giọt máu cho đi là một sự sống được hồi sinh. Đây cũng là cách để chúng ta báo hiếu cha mẹ, làm phúc cho đời. Hoạt động hiến máu nhân đạo kết hợp nghi lễ Vu Lan đã tạo nên nét đẹp nhân văn, khẳng định ý nghĩa gắn kết giữa đạo và đời trong đời sống cộng đồng".
Song song với hoạt động hiến máu, chùa Diệu Pháp còn tổ chức thả gần 1 tấn cá về môi trường tự nhiên, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật.
Các tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức thả cá phóng sinh trong sáng 6/9.
Trong ngày Vu Lan này, nhà chùa đã thả gần 1 tấn cá về môi trường tự nhiên, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật.
Tại chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc), Đại lễ Vu lan báo hiếu diễn ra trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống như bông hồng cài áo, tạ pháp dâng y, thọ trai cùng chư tăng… thu hút đông đảo phật tử và người dân tham dự. Nhà chùa cũng tổ chức các hoạt động thả cá phóng sinh, thời thuyết pháp và không gian để phật tử, bạn trẻ viết lời cầu nguyện bình an cho cha mẹ, người thân.
Người dân phóng sinh cá trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Đại diện chùa Pháp Hoa nhấn mạnh, Vu lan không chỉ là dịp để bày tỏ lòng hiếu thảo, tri ân tổ tiên mà còn là cơ hội nuôi dưỡng lòng từ bi, khuyến khích việc làm thiện, giúp đỡ cộng đồng. Qua đó, ngày lễ góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa thông điệp báo hiếu và nhân ái trong đời sống xã hội.
Người dân khi đi lễ chùa mang theo tấm lòng và hương hoa để dâng lên cúng Phật.
Vào dịp Vu lan, chùa Pháp Hoa, phường Nhiêu Lộc tổ chức nhiều chương trình để lan tỏa giá trị đạo hiếu và lòng nhân ái.
Tại chùa Pháp Hoa, người dân có thể tham dự các chương trình Vu lan từ ngày 5/9.
Mỗi bông hồng cài áo sẽ thể hiện cho lòng hiếu thảo, tôn kính của người con đối với cha mẹ mình.
Mùa Vu lan báo hiếu tại TP Hồ Chí Minh cũng diễn ra các thời thuyết pháp chủ đề về tinh thần tri ân.
Các bạn trẻ sau khi lễ chùa cũng ngồi lại để viết những lời cầu nguyện bình an cho cha mẹ, người thân của mình tại chùa Pháp Hoa.
Lễ Vu lan là một đại lễ quan trọng của Phật giáo.
Vu lan, một trong những đại lễ quan trọng của Phật giáo từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Năm nay, các hoạt động gắn kết tinh thần tri ân với nghĩa cử thiện nguyện tại TP Hồ Chí Minh càng làm cho mùa Vu lan thêm phần ý nghĩa, nhân văn và gần gũi với cộng đồng.