01:18 25/01/2019

Trang chủ FIFA bày tỏ sự ấn tượng về Việt Nam

Báo Trung Quốc dự đoán tương lai tươi sáng của tuyển Việt Nam, HLV Marcelo Lippi chia tay tuyển Trung Quốc, trang chủ FIFA khen ngợi Việt Nam là những tin tức đáng chú ý trong bản tin Asian Cup ngày 25/1/2019.

Báo Trung Quốc dự đoán tương lai tươi sáng của tuyển Việt Nam

Tờ Tencent Sports (Trung Quốc) cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu sau khi thua 0-1 trước Nhật Bản ở Tứ kết Asian Cup 2019. “Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-1 và dừng chân ở Tứ kết Asian Cup 2019, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của thế hệ vàng của Việt Nam mà thôi. Tương lai của họ là rất tươi sáng”, tờ Tencent Sports viết.

Chú thích ảnh
Tình huống dẫn đến quả 11m của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho Nhật Bản hưởng 11m.

“Bất chấp thua 0-1 trước tuyển Nhật Bản nổi tiếng, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tốt và không hề tỏ ra e ngại khi đối đầu với đội bóng lớn của châu lục. Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng và Phan Văn Đức đã tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên họ đã không thể tận dụng được những cơ hội ấy và Việt Nam cũng thiếu may mắn ở trận đấu này”, tờ Tencent Sports viết tiếp,

Tờ Tencent Sports dự báo: “Những cầu thủ trẻ với tinh thần chiến đấu cao độ của Việt Nam không chỉ thể hiện sức mạnh ở giải trẻ mà còn gây ngạc nhiên ở Asian Cup. Họ đã khiến Nhật Bản gặp nhiều vất vả ở Tứ kết. Với bóng đá Việt Nam, Tứ kết Asian Cup chỉ là bước khởi đầu. Khi mà các cầu thủ của họ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và nâng cao trình độ kĩ thuật của mình, Việt Nam có thể tạo cú sốc lớn hơn và thách thức những đội tuyển Top đầu ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq…Với Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ không dễ đối phó trong trương lai”.

HLV Marcelo Lippi chia tay đội tuyển Trung Quốc

Chú thích ảnh
HLV Lippi quyết định chia tay đội tuyển Trung Quốc.

Theo tờ China Daily, HLV Marcelo Lippi sẽ chia tay đội tuyển Trung Quốc sau giải Asian Cup 2019, khi mà hợp đồng của ông với LĐBĐ Trung Quốc đáo hạn. Đội tuyển Trung Quốc của Lippi đã bị loại ở Tứ kết Asian Cup 2019 sau khi thua 0-3 trước Iran.

"Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây. Sau trận đấu này, hợp đồng của tôi với LĐBĐ Trung Quốc kết thúc. Thật là vinh dự rất lớn với tôi, khi được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia như Trung Quốc. Tôi đã cố gắng hết sức để khiến đội tuyển Trung Quốc tiến bộ. Tôi nghĩ là mình đã xây dựng được điều gì đó cho đội tuyển. Tôi ước rằng mình có thể kết thúc hành trình này theo cách tốt hơn”, HLV 70 tuổi người Italy tuyên bố.

“Khi bạn đối đầu với một đội bóng mạnh như Iran, bạn phải tránh việc mắc sai lầm. Tôi không ngờ Trung Quốc thua trận đấu theo cách này. Chúng tôi đã dâng tặng 3 bàn thắng cho đối thủ trong một trận đấu quan trọng”, ông Lippi nói tiếp.

HLV Lippi được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của đội tuyển Trung Quốc vào năm 2016. Mặc dù tuyển Trung Quốc không giành được vé dự World Cup 2018, HLV Lippi vẫn gây ấn tượng vì đã giúp đội tuyển Trung Quốc thi đấu tiến bộ và nâng cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Báo Thái Lan: "Việt Nam đã chơi quá tốt trước Nhật Bản"

Chú thích ảnh
Tờ Siamsports của Thái Lan giật tít: "Việt Nam thi đấu quá tốt trước Nhật Bản".

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, báo chí Thái Lan dành những lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam. Tờ Siamsports giật tít: "Việt Nam thi đấu quá tốt trước Nhật Bản". Tờ báo này viết tiếp: "Nhật Bản có bàn thắng ở phút 24, nhưng pha lập công của Yoshida Maya không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR, bóng đã chạm tay Yoshida Maya trước khi đi vào lưới Việt Nam. Trong hiệp 2 VAR xác định cầu thủ Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm, Ritsu Doan đã thực hiện thành công mang về chiến thắng 1-0 cho Nhật Bản. Thua trận, nhưng Việt Nam đã chơi một trận đấu tốt và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm".

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản Thái Lan cũng khen ngợi rằng: "ĐT Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất không sợ hãi khi đối đầu Nhật Bản. Nhưng cuối cùng, Samurai xanh đã ghi bàn và thắng tối thiểu 1-0."

Tờ Thairath cũng ấn tượng mạnh với màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam, họ cho biết: "Trận đấu này, Việt Nam có thể chơi dễ dàng trước Nhật Bản. Đáng tiếc cuối cùng đã để thua trên chấm phạt đền".

FIFA ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đã dừng chân ở Tứ kết Asian Cup 2019.

LĐBĐ thế giới (FIFA) tỏ ra rất ấn tượng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trận Tứ kết gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

Trang chủ của FIFA viết: “Hai đội nhập cuộc rất hứng khởi khiến các CĐV không thể rời mắt khỏi trận đấu. Dù là đội cửa dưới nhưng Việt Nam tỏ ra nguy hiểm hơn với sự xông xáo của Nguyễn Công Phượng ở hàng công. Sau pha phối hợp không tốt của hàng thủ Nhật Bản, Việt Nam suýt chút nữa đã mở tỷ số.

Hai hậu vệ cao to của Nhật Bản là Maya Yoshida và Takehiro Tomiyasu đã có thể giúp Nhật Bản vươn lên dẫn trước, nhưng một bàn thắng đã bị từ chối bởi VAR. Takumi Minamino đã buộc thủ thành Đặng Văn Lâm có pha cản phá đáng kinh ngạc khi tiền đạo của Nhật Bản đột phá vào vòng cấm. Ritsu Doan là mối đe dọa thường trực và cuối cùng đã được về một quả penalty, lần này cũng được hỗ trợ bởi VAR”.

Trang chủ FIFA cũng cho rằng tuyển Việt Nam không vỡ trận sau khi thủng lưới trước, tuy nhiên các học trò của HLV Park Hang-seo đã không thể tạo ra cơ hội rõ rệt để ghi bàn gỡ hòa.

Cầu thủ Nhật Bản thừa nhận đội nhà thắng may mắn

Chú thích ảnh
Trung vệ Maya Yoshida cho rằng Nhật Bản có trận đấu khó khăn trước Việt Nam.

Trung vệ Maya Yoshida của Nhật Bản thừa nhận đội nhà đã giành chiến thắng may mắn trước Việt Nam. Anh cho biết: "Các con số cho thấy tuyển Nhật Bản đã gặp khó khăn như thế nào trước Việt Nam, tôi thực sự đã kiệt sức. May mắn khi chúng tôi nhận một quả phạt đền nhờ có sự hỗ trợ của VAR và giành chiến thắng".

Bên cạnh đó, Maya Yoshida cũng thừa nhận rằng ĐT Nhật Bản đã chơi không tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong hiệp thi đấu còn lại, họ đã có sự thay đổi và ghi được bàn thắng quyết định.

Trong hiệp 1, Maya Yoshida chính là cầu thủ đánh đầu tung lưới Việt Nam, nhưng trọng tài chính không công nhận bởi lỗi chạm tay sau khi tham khảo VAR. Nói về tình huống này, Maya Yoshida cho biết: "AFC muốn VAR phát huy tác dụng, có lẽ bóng đã chạm tay tôi ở pha bóng đó. Dù sao VAR cũng mang về cho Nhật Bản một quả đá penlaty trong hiệp 2".

 

Theo Thể thao & Văn hóa