06:13 05/06/2019

Trận Việt Nam- Thái Lan: Khẳng định ngôi vị số 1 khu vực

Hôm nay (5/6), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Cúp Nhà vua Thái Lan (King’s Cup 2019), đối đầu với đội chủ nhà Thái Lan.

Chú thích ảnh
Những cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan luôn hấp dẫn và quyết liệt. Ảnh: TTXVN

Dù chỉ là giải giao hữu, nhưng cặp đấu Thái Lan - Việt Nam luôn rất được chờ đợi, được xem là “trận chung kết đặc biệt” của khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, là giải đấu ở cấp độ A của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nên các trận đấu tại King’s Cup 2019 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Đội hình tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019 có nhiều cầu thủ từng sát cánh bên nhau từ Giải U23 châu Á 2018 đến AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, 3 cầu thủ xuất ngoại, gồm Văn Lâm, Xuân Trường (thi đấu tại Thái Lan), Công Phượng (thi đấu tại Hàn Quốc) cũng trở về sát cánh cùng đồng đội.

Chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan ở King's Cup 2019 sẽ là lời khẳng định cho vị thế nhà vô địch Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo đặt quyết tâm cho các học trò trước Thái Lan: Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN

Trong khi đó, tham dự giải đấu truyền thống này, đội chủ nhà không có tiền vệ trụ cột Chanathip Songkrasin do chưa kịp bình phục chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, HLV Yodyardthai vẫn có được sự phục vụ từ những cầu thủ tốt nhất của mình, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Theerathon Bunmathan (Nhật Bản), Thitipan Puangchan (Nhật Bản) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (Bỉ) đều có mặt. Cùng với đó, chân sút Suphanat - người từng lập kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại AFC Champions League - cũng được HLV Sisirak Yoyardthai triệu tập.

Đội trưởng Teerasil Dangda dù có thông tin đang gặp chấn thương nhưng cuối cùng đã bình phục để dự King’s Cup 2019. Việc lựa chọn nhân sự kỹ lưỡng cho thấy HLV Yodyardthai rất coi trọng giải đấu lần này.

Thái Lan từng vô địch King’s Cup 15 lần, lần gần nhất là năm 2017. Tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Sisirak Yoyardthai đặt quyết tâm rất lớn trong việc giành ngôi vô địch, đặc biệt là Thái Lan rất muốn thắng đội tuyển Việt trong trận mở màn này.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan muốn mời bằng được Việt Nam tham dự giải. Người Thái đã không dưới 3 lần đưa ra lời mời đầy trọng thị và thậm chí 1 tháng trước, họ còn tổ chức bốc thăm phân chia lại các cặp đấu vì muốn được gặp Việt Nam ngay trận đầu tiên. Rõ ràng, Thái Lan rất muốn lấy lại uy thế của mình ở khu vực bằng việc “giải quyết” đoàn quân của HLV Park Hang-seo, đội bóng vốn đã gặt hái rất nhiều thành công trong 2 năm qua, ông vua ĐNA hiện tại.

Theo điều lệ giải, các trận đấu sẽ chỉ dừng lại cho đến khi tìm ra đội chiến thắng (sau 90 phút hoặc sút luân lưu 11 m nếu trận đấu có tỷ số hòa sau 90 phút). Hai đội thắng trận ra quân sẽ tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh giải Ba vào ngày 8/6.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Thái Lan được triệu tập với lực lượng mạnh. Ảnh: AFC

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan không đơn thuần chỉ là thắng thua, mà còn mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội bởi niềm kiêu hãnh số 1 khu vực.

Bóng đá Việt Nam đã 3 lần dự King’s Cup, trong đó 1 lần giành Á quân, 1 lần hạng Ba và 1 lần hạng Tư.

Đây là trận đấu đầu tiên hai ĐTQG gặp nhau dưới thời HLV Park Hang-seo. Việt Nam đã thắng Thái Lan ở các giải trẻ, nhưng chỉ có ĐTQG mới là điều mà thầy Park mong muốn nhất.

Ở một mục đích khác, tuyển Việt Nam cần chiến thắng để giữ thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, qua đó không gặp bất lợi trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Nếu để thua Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có có thể bị tụt xuống nhóm hạt giống số 3, sẽ phải gặp những đối thủ mạnh của châu lục.

Nhân sự và lối chơi của tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi so với AFF Cup hay Asian Cup. Trận đấu này, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ cho các học trò chơi phòng ngự phản công. Trong khung gỗ, Đặng Văn Lâm vẫn là lựa chọn số 1. Ở hàng hậu vệ, bộ ba trung vệ gồm Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Hai biên sẽ là Trọng Hoàng và Văn Hậu.

Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh cùng Hùng Dũng sẽ đá cặp với nhau ở vị trí trung tâm. Trong khi đó, Quang Hải sẽ chơi ở vị trí cao nhất của hàng tiền vệ.

Trên hàng tiền đạo, nhiều khả năng sẽ là bộ đôi Công Phượng, Anh Đức.  

“Trận cầu đinh” khu vực ĐNA trên sân Chang Arena sẽ diễn ra lúc 19h45.

Phát biểu trước trận:
“Dù có đối thủ nào thì cũng không có sợ sệt gì cả. Chúng tôi không đánh giá thấp Thái Lan và chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao và niềm tự hào của nhà vô địch AFF Suzuki Cup” - HLV Park Hang-seo.

“Các cầu thủ của tuyển Việt Nam đã quen thi đấu với nhau và có khát khao chiến thắng, vì thế chạm trán tuyển Việt Nam ở thời điểm này sẽ là nhiệm vụ nặng nề" - HLV Sirisak Yodyardthai.

Trước đó, vào lúc 15h30, cặp đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa Curacao và Ấn Độ. Với dàn cầu thủ chất lượng, đang thi đấu tại nhiều giải VĐQG tại châu Âu, Curacao được dự đoán sẽ thắng dễ Ấn Độ.

King’s Cup 2019 có 4 đội tham dự, gồm: Đội tuyển Thái Lan (chủ nhà), đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Ấn Độ và đại diện đến từ khu vực Bắc Mỹ - Trung Mỹ và Caribe là đội tuyển Curacao. Các trận đấu được FIFA tính điểm xếp hạng nên đây là cơ hội cho Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ cải thiện thứ hạng khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
L.Sơn/Báo Tin tức