11:06 23/11/2016

Trận Việt Nam - Malaysia: Giành vé sớm

Cùng có chiến thắng trong ngày ra quân, nhưng đội tuyển Malaysia đang được xếp trên tuyển Việt Nam do hiệu số bàn thắng cao hơn (đánh bại Campuchia ở trận ra quân với tỷ số 3 - 2).

Đây chính là lợi thế của Malaysia ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (23/11) trên sân Thuwanna, trận quyết định tấm vé đi tiếp vào bán kết ở bảng đấu này.

Những cuộc đối đầu giữa Malaysia - Việt Nam luôn diễn ra quyết liệt, kịch tính, hấp dẫn.

Tuyển Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Myanmar 2 - 1, để có được 3 điểm quan trọng. Trận đầu tiên của giải bao giờ cũng khó khăn, nhất là khi gặp chủ nhà, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng sau của bảng đấu. Nhưng với những gì đã thể hiện trên sân cho thấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng còn nhiều vấn đề phải khắc phục về lối chơi; đặc biệt là hàng thủ của tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo được sự an toàn cao khi vẫn lộ ra những nhược điểm.

Thành tích của 2 đội tại AFF Cup: 

Việt Nam: 1 lần vô địch (2008), 1 lần á quân (1998), 4 lần hạng 3 và bán kết. 

Malaysia: 1 lần vô địch (2010), 2 lần á quân (1996, 2014), 4 lần hạng 3 và bán kết. lXét về thành tích đối đầu ở giải đấu lớn nhất khu vực, Việt Nam chạm trán Malaysia 14 trận, thắng 7 trận, hòa 2 trận, thua 5 trận.

Ở bất kỳ thời điểm nào và tính chất trận đấu ra sao, những cuộc đối đầu Malaysia bao giờ cũng rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Malaysia sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và giàu sức mạnh thể lực. Chiến thuật của họ không quá xuất sắc, nhưng bù lại là sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Hai năm trước, tuyển Việt Nam đã thua Malaysia ở bán kết AFF Cup. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với nhà cầm quân xứ Nghệ và các học trò. Nhưng với việc các cầu thủ đều khỏe mạnh, tinh thần quyết tâm cao và khát khao được ra sân thi đấu, hy vọng đây sẽ là những vũ khí lớn của đội tuyển Việt Nam ở trận này.

Qua trận đấu mở màn với Campuchia, có thể nhận thấy đội quân của HLV Ong Kim Swee thi đấu khá can đảm khi 2 lần bị dẫn bàn trước. Họ kiên cường gỡ hòa, trước khi có bàn thắng muộn đem về chiến thắng. Đáng chú ý là màn trình diễn của lão tướng Amri Yahyah. Đây là một thủ lĩnh và là cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất của nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2010. Tiền vệ cánh này chuẩn bị bước sang tuổi 36, nhưng đã chơi rất nổi bật với tốc độ, cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi trong cả trận. Hai bàn thắng của Amri đã giúp Malaysia lội ngược dòng, giành thắng lợi quan trọng. Nó cũng cho thấy sự “quái” của cầu thủ này khi có những bước di chuyển chạy chỗ rất tinh tế để nhận bóng của đồng đội và dứt điểm trong thế cận thành khá thoải mái. Tuy nhiên, Malaysia cũng đã lộ ra những “tử huyệt”. Trong đó có thể nhận thấy rõ là các cầu thủ của họ dễ đánh mất sự tập trung và thi đấu lỏng lẻo ở những thời điểm quyết định.

“Malaysia luôn là một đối thủ mạnh và chắc chắn họ sẽ không thi đấu với chúng tôi như cái cách mà họ đá với Campuchia. HLV Ong Kim Swee xây dựng một lối chơi đầy tính gắn kết. Tôi đánh giá rất cao sự gắn kết trong lối chơi của họ. Tôi nghĩ cơ hội được chia đều 50 - 50 cho Việt Nam và Malaysia”. 

HLV Hữu Thắng. 

“Đội của tôi không có gì phải thay đổi về mặt chiến thuật cả. Việt Nam có trận ra quân rất tốt. Các cầu thủ đã chơi rất tự tin, bản lĩnh trước sức ép của khoảng 3 vạn khán giả. Việt Nam có một hàng tấn công rất lợi hại nhưng chúng tôi không thể chỉ tập trung vào vấn đề phòng ngự. Chúng tôi đã nhận được bài học và tôi tin đội mình sẽ không mắc lại những sai lầm đó”. 

HLV Ong Kim Swee


L.Sơn