Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất nhà cách mạng lão thành Trần Văn Mạc, ngày 22/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhân học Văn hóa tổ chức hội thảo khoa học “Trần Văn Mạc – chứng nhân dòng chảy lịch sử”.
Đồng chí Trần Văn Mạc là một trong những nhà cách mạng thuộc thế hệ đi trước, góp phần mở đường cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị thực dân Pháp bắt, giam giữ tại các nhà tù, trại giam từ Hải Phòng, Hỏa Lò, Sơn La đến Côn Đảo và nhiều căng, trại tập trung khắc nghiệt tại Phú Thọ, Phấn Mễ, Bá Vân. Đồng chí cũng bốn lần phải đứng trước các tòa án của thực dân, trong đó có Tòa án tỉnh Nam Định và Tòa Thượng thẩm Hà Nội.
Ông Phạm Văn Dương, đại diện Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo nhận được nhiều tham luận của đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các khu di tích, bảo tàng; các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chính trị đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng, Học viện An ninh Nhân dân và các viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tại hội thảo, ông Phạm Xuân Thanh, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng, người trực tiếp nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng tập 1, cho biết với cương vị Ủy viên Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Mạc cùng các đồng chí trong Tỉnh ủy Hải Phòng có đóng góp quan trọng trong lãnh đạo phong trào cách mạng thành phố phát triển sôi nổi từ cuối năm 1930 đến tháng 4/1931. Đồng thời, góp phần tạo cơ sở khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng bộ Hải Phòng và duy trì phong trào cách mạng của thành phố đến giữa năm 1932.
Clip PGS.TS Trần Lê Hưng, đại diện gia đình phát biểu tại hội thảo:
Theo ông Phạm Xuân Thanh, dù bị thực dân Pháp giam cầm, tra tấn dã man tại nhiều nhà tù, đồng chí Trần Văn Mạc vẫn nêu cao khí tiết của người Cộng sản, “sắt son, vẹn tròn” với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
TS Trình Quốc Hưng, Học viện An ninh Nhân dân đánh giá, việc tiếp tục khai thác, đối chiếu và nghiên cứu hồi ký “Sắt son, vẹn tròn” có ý nghĩa cả về khoa học và giáo dục. Tác phẩm là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt đối với lịch sử địa phương Nam Định và lịch sử phong trào công nhân Việt Nam trong thế kỷ XX.
Đại diện gia đình Đồng chí Trần Văn Mạc ký kết trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng Đảng Cộng Sản.
Đề cập đến di sản tinh thần đồng chí Trần Văn Mạc để lại, PGS.TS Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Pháp, đại diện gia đình, cho rằng giá trị lớn nhất ông để lại cho con cháu không phải vật chất hay tài sản mà là một kho tàng tinh thần vô giá – lý tưởng cách mạng. Đó là niềm tin vào chân lý, khát vọng về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi con người được sống trong hòa bình, độc lập và tự do.
Trong khuôn khổ hội thảo, thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, vận động sưu tầm, giao nộp, hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện vật xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, gia đình đồng chí Trần Văn Mạc đã tổ chức ký kết hiến tặng nhiều kỷ vật cho Bảo tàng.
Các hiện vật được trao tặng gồm Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; cùng 4 cuốn hồi ký viết tay về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Văn Mạc.
Bên cạnh đó là nhiều tư liệu đánh máy, viết tay liên quan đến công tác lịch sử Đảng; ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng; giấy mời tham dự các sự kiện lớn của Đảng và đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, lễ kỷ niệm Quốc khánh năm 1985 cùng nhiều hiện vật khác.
Hiện vật của đồng chí Trần Văn Mạc được trưng bày lần đầu tiên tới công chúng.
Ông Trần Anh Tuấn, con trai nhà cách mạng Trần Văn Mạc, chia sẻ: Khi biết Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, gia đình thống nhất hiến tặng những kỷ vật còn lưu giữ cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, với mong muốn lý tưởng mà cha theo đuổi, tinh thần sắt son với Đảng, với đồng chí, đồng đội được lan tỏa rộng hơn, đặc biệt tới thế hệ trẻ.
Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức phối hợp với gia đình và Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trưng bày kỷ vật của đồng chí Trần Văn Mạc tại khuôn viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên những kỷ vật của đồng chí được giới thiệu tới công chúng.
Hội thảo và hoạt động trưng bày không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh một nhà cách mạng lão thành mà còn góp phần bổ sung tư liệu lịch sử, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.