02:17 20/02/2019

Trần nứt toác, nhà cửa, cầu thang xuống cấp, dân chung cư nơm nớp lo sống từng ngày

Những cây cột, trần nhà, hành lang nứt toác lộ cả phần cốt thép bên trong tại chung cư Vĩnh Hội (phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh) khiến ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh. Hàng trăm hộ dân tại đây luôn sống trong cảnh nơm nớp lo chung cư có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

UBND TP Hồ Chí Minh vừa quyết định chấp thuận cho phép UBND quận 4 tiến hành di dời khẩn cấp 600 hộ dân đang sinh sống trong hai chung cư Vĩnh Hội và Trúc Giang  do bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Trong đó, chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C, M, N) xuống cấp nặng nhiều năm nay, khiến hàng trăm hộ dân phải sống trong thấp thỏm, lo âu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các dãy cột trong chung cư nứt toác, bong tróc lộ phần sắt hoen gỉ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Đây là chung cư được xây dựng trước năm 1975. Sau nhiều năm sử dụng, cùng với sự gia tăng dân số và bất cập trong công tác quản lý, đã khiến cho chất lượng công trình nhà ở của chung cư bị xuống cấp nặng nề. Những cây cột nứt toác, bong tróc lộ cả phần sắt thép hoen gỉ bên trong, khiến ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các mảng bê tông bong tróc lộ ra phần sắt hoen gỉ.

Một số hộ dân sinh sống tại chung cư chia sẻ, vừa qua bên phường có họp các hộ dân nhưng chưa có thông tin cụ thể, chỉ nói chung cư xuống cấp và sẽ di dời, phát tiền cho các hộ dân đi thuê nhà ở. 

Chú thích ảnh
Ông Năm (80 tuổi) đã ở chung cư Khánh Hội hơn 30 năm nay. 

“Từ nhỏ gia đình chúng tôi đã sinh sống ở đây, con cái đi học và công ăn việc làm cũng đều ở quận 4, nếu giờ di dời về chung cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) thì sẽ rất xa, khó khăn di chuyển trong việc đưa đón con đi học cũng như đi làm. Vì thế, đa số người dân chúng tôi ở đây mong muốn nếu di dời, quận có thể sắp xếp nơi ở trên địa bàn quận 4 để thuận lợi cho việc di chuyển", một hộ sống tại căn hộ 301C chia sẻ.

Chú thích ảnh
Rác đổ đầy trên mái tôn cơi nới, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Rác chất đầy các chiếu nghỉ của cầu thang
Chú thích ảnh
Thông báo về việc mời gọi nhà thầu tham gia thực hiện dự án xây dựng chung cư thay thế chung cư cũ Vĩnh Hội.

Theo Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh, chung cư Khánh Hội được xếp vào loại nguy hiểm cấp D, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, cần phải sớm thực hiện cải tạo và xây dựng mới để đảm bảo chất lượng cuộc sống và diện mạo cảnh quan của khu vực.

Chú thích ảnh
Chung cư hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.
Chú thích ảnh
Hệ thống điện nước sinh hoạt chằng chịt tại chung cư.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đời sống sinh hoạt của người dân ở chung cư.
Chú thích ảnh
Cảnh buôn bán của một ngôi chợ dưới chung cư.
Chú thích ảnh
Vị trí chung cư Vĩnh Hội nằm gần trung tâm quận 1.
Chú thích ảnh
Hướng dẫn nối thoát hiểm tại chung cư.
Mạnh Linh/Báo Tin tức