07:07 10/07/2012

Trần Lê Quốc Toàn “sáng” nhất

Sau khi có được 18 suất chính thức dự Olympic Luân Đôn, giờ đây thể thao Việt Nam (TTVN) đã tính đến mục tiêu phấn đấu giành huy chương. Trong lần Olympic này, cử tạ là niềm hy vọng lớn nhất, với gương mặt đã thi đấu rất ấn tượng thời gian qua, VĐV Trần Lê Quốc Toàn.

Sau khi có được 18 suất chính thức dự Olympic Luân Đôn, giờ đây thể thao Việt Nam (TTVN) đã tính đến mục tiêu phấn đấu giành huy chương. Trong lần Olympic này, cử tạ là niềm hy vọng lớn nhất, với gương mặt đã thi đấu rất ấn tượng thời gian qua, VĐV Trần Lê Quốc Toàn (ảnh).

 

Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN      

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại Olympic 2012, ông Lâm Quang Thành, Việt Nam có nhiều VĐV tài năng ở những môn như TDDC, cử tạ, taekwondo, cầu lông, đấu kiếm… Tuy nhiên, nếu xét trên phong độ hiện tại, kỳ vọng lớn nhất cho việc giành huy chương đang đặt lên vai lực sỹ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56 kg. Là một VĐV cùng thời với á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn, Quốc Toàn đã có sự khởi đầu chậm khi không có thành tích gì đáng kể. Có tố chất, hình thể nhưng Quốc Toàn nhiều năm không vượt qua được “cái bóng” quá lớn của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, Quốc Toàn đã chứng minh mình vẫn là niềm hy vọng của làng cử tạ Việt Nam khi liên tiếp giành được những thành công ngoài mong đợi.


Theo BXH mới nhất của Liên đoàn cử tạ thế giới, Trần Lê Quốc Toàn đang đứng ở vị trí thứ 3 của hạng 56 kg. Trước đó, Quốc Toàn đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, khi liên tiếp nâng cao thành tích của mình. Tại giải VĐTG 2011, Quốc Toàn bất ngờ thi đấu sáng chói và giành vị trí thứ 4. Tại SEA Games 26 trên đất Inđônêxia, Quốc Toàn mang về tấm HCV với thành tích tổng cử 280 kg. Tại giải VĐ châu Á, đồng thời cũng là vòng tuyển chọn Olympic ở Hàn Quốc hồi tháng 4 vừa qua, chỉ vì có cân nặng nhiều hơn đô cử người Trung Quốc Li Fabin 0,08 kg mà Trần Lê Quốc Toàn hụt tấm HCV đầy tiếc nuối. Dù vậy, tấm HCB tại giải này cũng giúp Toàn có tấm vé chính thức tham dự Thế vận hội. Ngay khi có vé chính thức tới Luân Đôn, Quốc Toàn được đầu tư một cách chuyên biệt. Theo thông tin của ban huấn luyện từ Bungari báo về, thành tích trong tập luyện của Trần Lê Quốc Toàn những ngày qua ổn định ở mức 285 kg, mức tạ đủ khả năng cạnh tranh huy chương tại Olympic. Tất nhiên, thành tích trong tập luyện và thi đấu khác nhau hoàn toàn, nhưng cử tạ Việt Nam cũng đã có những cơ sở để tin rằng, cơ hội giành huy chương với Toàn là rất “sáng”.


Theo đánh giá của Trưởng bộ môn cử tạ (Tổng cục TDTT) Đỗ Đình Kháng, sự cạnh tranh ở hạng 56 kg sẽ rất khốc liệt. Muốn giành huy chương, Quốc Toàn phải đạt thành tích từ 285 kg trở lên. Nếu muốn tranh chấp HCV thì thành tích tổng cử phải đạt từ 290 kg trở lên. Tuy nhiên, ông tỏ ý rất tin rằng, nếu Toàn có sự chuẩn bị tốt, thì hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ với các đối thủ. 4 năm trước, Hoàng Anh Tuấn đã giành tấm HCB với mức tạ 290 kg, kém 2 kg so với tấm HCV của 1 VĐV người Trung Quốc. “Cơ hội của Toàn so với Tuấn là như nhau, thậm chí tôi đánh giá Toàn còn chững chạc hơn bởi VĐV này có những phẩm chất điềm đạm, bình tĩnh. Toàn có một nội lực rất lớn. Đặc biệt, Toàn là VĐV có tham vọng rất lớn và đó là yếu tố rất cần cho sự bùng nổ ở những thời điểm quyết định”, ông Kháng đánh giá.


Tại Olympic lần này, các lực sỹ đến từ Trung Quốc được dự báo sẽ là đối thủ cạnh tranh huy chương trực tiếp của Trần Lê Quốc Toàn. Bên cạnh đó cũng không thể quên sự cạnh tranh từ phía Valentin Hristov (Adécbaigian), Cha Kum Chol (CHDCND Triều Tiên), Jadi Setiadi (Inđônêxia), Sergio Rodriguez (Côlômbia), những lực sỹ đã có thành tích khá cao tại các giải gần đây.


Với những gì đã làm được thời gian qua, giới chuyên môn đều kỳ vọng và đặt niềm tin rằng Quốc Toàn sẽ làm nên chuyện tại Olympic Luân Đôn 2012.


Lâm Lâm