09:23 26/09/2011

Trận đấu bò tót cuối cùng ở xứ Catalonia

Gần 700 năm lịch sử môn thể thao đấu bò tót ở xứ Catalonia (Tây Ban Nha) đã kết thúc hôm 26/9/2011 bằng một trận đấu bò cuối cùng tại đấu trường Monumental ở thành phố Barcelona.

Gần 700 năm lịch sử môn thể thao đấu bò tót ở xứ Catalonia (Tây Ban Nha) đã kết thúc hôm 26/9/2011 bằng một trận đấu bò cuối cùng tại đấu trường Monumental ở thành phố Barcelona. Đây được coi là trận đấu hạ màn, khép lại truyền thống từ lâu đời của môn đấu bò ở Tây Ban Nha sau khi chính quyền Catalonia có lệnh cấm đấu bò tót.

Đấu sĩ Jose Tomas trong trận đấu bò cuối cùng ở Catalonia.


Jose Tomas, đấu sĩ bò giỏi nhất Tây Ban Nha, cùng hai đấu sĩ hàng đầu khác là Juan Mora và Serafin Marin đã tham gia trận đấu cuối cùng này. Sau khi đâm chết 6 con bò cuối cùng trong tiếng hò reo của khán giả, các đấu sĩ được công kênh ra ngoài đấu trường và được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Trong khi đó, những người hâm mộ khác đổ xô vào đấu trường nhặt một ít cát làm kỷ niệm.

Đấu trường Monumental 18.000 chỗ chật kín khán giả. Vé cho trận đấu cuối cùng này được bán hết veo chỉ trong vài giờ. Giá ngoài chợ đen còn đội lên gấp hơn 10 lần giá gốc. Dân phe vé rao bán vé trên mạng Internet với giá lên tới 1.500 euro. Ngay cả áp phích quảng cáo cho trận đấu cuối cùng này cũng trở thành một thứ đồ để sưu tập.

Lệnh cấm môn đấu bò được quốc hội Catalonia bỏ phiếu thông qua tháng 7/2011, theo đó cấm đấu bò kể từ ngày 1/1/2012. Nhưng trận đấu hôm 26/9 ở Monumental là trận đánh dấu kết thúc mùa đấu bò ở Barcelona.

Toàn cảnh đấu trường Monumental ở Barcelona.


Lệnh cấm gây nhiều tranh cãi ở Tây Ban Nha – xứ sở của môn đấu bò tót. Những người hâm mộ môn thể thao này tỏ ra tức giận trong khi những người yêu động vật coi đây là một chiến thắng trong cuộc đấu tranh vì quyền động vật. Họ hi vọng trò thể thao dã man đối với động vật này sẽ dần dần bị cấm trên toàn Tây Ban Nha.

Catalonia trở thành khu vực thứ hai ở Tây Ban Nha cấm đấu bò. Trước đó, chính quyền đảo Canario đã cấm môn thể thao này năm 1991.

Trong vài thập kỷ trở lại đây, sức hấp dẫn của môn thể thao này cũng giảm dần do khủng hoảng kinh tế. Số trận đấu bò được tổ chức ở Tây Ban Nha giảm hơn 30%, từ 2.622 trận năm 2007 xuống còn 1.724 trận năm 2010. Chỉ trong tháng 8/2011, số trận đấu giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái do không đủ kinh phí tổ chức.

Tuy nhiên, môn đấu bò không chỉ chịu áp lực ở Tây Ban Nha mà còn ở các nước khác nữa. Hồi tháng 5, trong một cuộc trưng cầu ý dân, người dân Êcuađo đã bỏ phiếu cấm giết bò trong đấu trường. Đây là một phần trong sáng kiến của Tổng thống Rafael Correa nhằm kiểm soát các hoạt động mà động vật bị đối xử tàn tệ.

Thùy Dương