11:10 16/11/2014

Trận chung kết trong mơ

Những mong mỏi về một trận chung kết trong mơ cuối cùng của năm ở ATP World Tour Finals cũng trở thành hiện thực khi Roger Federer cùng Novak Djokovic xuất sắc dắt tay nhau vào chung kết sau những chiến thắng 2 - 1 thuyết phục.

Những mong mỏi về một trận chung kết trong mơ cuối cùng của năm ở ATP World Tour Finals cũng trở thành hiện thực khi Roger Federer cùng Novak Djokovic xuất sắc dắt tay nhau vào chung kết sau những chiến thắng 2 - 1 thuyết phục.

 

Trong trận bán kết 1 diễn ra rạng sáng ngày 16/11, trước đối thủ đang có phong độ rất ấn tượng người Nhật Bản Kei Nishikori, tay vợt số 1 thế giới Djokovic với những kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại Tour Finals đã giành chiến thắng với tỉ số 6 - 1, 3 - 6, 6 - 0. Với chiến thắng này, tay vợt người Serbia đang tiến tới việc san bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp lên ngôi vô địch mà Ivan Lendl thiết lập trong những năm 1985 - 1987.


Novak Djokovic vui mừng trước mọi điểm thắng Kei Nishikori.


Không có thế trận một chiều như trận đấu giữa Djokovic và Nishikori, trận bán kết 2 diễn ra sau đó ít giờ, cuộc đấu nội bộ của những người Thụy Sỹ giữa Federer và Wawrinka đã mang lại cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc. Federer trong một trận đấu chơi không thật sự tốt phải đối diện với tổng cộng 4 điểm trận. Tuy nhiên bản lĩnh đã giúp anh tận dụng thành công những sai lầm của đối thủ để thắng nghẹt thở 4 - 6, 7 - 5, 7 - 6.

 

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng trước đó, Federer và Djokovic giành vé chung kết là hết sức thuyết phục. Trận chung kết được chờ đợi nhất sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng 17/11.

 

Federer và Djokovic đã 36 lần gặp nhau, tay vợt người Thụy Sỹ nhỉnh hơn một chút khi giành 19 trận thắng. Nhưng ở lần gặp nhau gần nhất tại bán kết Thượng Hải Masters Federer chiến thắng thuộc về Federer với tỉ số 6 - 4; 6 - 4. Trong năm nay, 2 tay vợt đụng nhau 5 lần, Federer cũng chiếm ưu thế khi thắng 3 thua 2. Tuy nhiên cần phải lưu ý là Federer thắng ở 3 trận bán kết nhưng lại để thua ở 2 trận chung kết.

 

 

Lê Sơn