10:16 20/10/2018

Trận Chelsea-Manchester United: ‘Canh bạc’ tương lai của Mourinho

Jose Mourinho sẽ tái ngộ đội bóng cũ - đội bóng bất bại từ đầu mùa và đang bay cao với nguồn cảm hứng mang tên Eden Hazard - trong khuôn khổ vòng 9 Premier League 2018/2019. Với phong độ thất thường hiện nay, liệu “Quỷ đỏ” có thể làm nên bất ngờ ngay tại Stamford Bridge?

Chú thích ảnh
Chelsea-MU là cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân của HLV Mourinho hành quân đến Stamford Bridge với đầy nỗi âu lo khi đang thể hiện một bộ mặt quá đỗi thất vọng. Trải qua 8 trận, MU đứng thứ 8 với 13 điểm, xếp sau cả Bournemouth hay Wolverhampton. Trong khi đó, HLV Maurizio Sarri mới dẫn dắt Chelsea được hơn 2 tháng đã giúp các học trò thấm nhuần được triết lý Sarri-ball khi chơi tấn công thiên về kiểm soát và chuyền bóng cực nhiều. HLV người Italy đã biến Chelsea thành một tập thể gắn kết và đang thể hiện phong độ cực tốt từ đầu mùa giải. Trong 11 trận chính thức từ đầu mùa, The Blues bất bại, giành tới 9 chiến thắng.

Chú thích ảnh
Các ngôi sao của MU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Chiến thắng ngược 3-2 của MU trước Newcastle ở vòng 8 Ngoại hạng Anh đã giúp Jose Mourinho tạm thời giữ được chiếc ghế HLV. Trận thắng này cũng đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của MU và Mourinho giữ lại được công việc của mình. Nhưng một thất bại trước Chelsea hoàn toàn có thể lại đưa Mourinho trở về với “địa ngục”, mà khả năng trên hoàn toàn có thể xảy ra, bởi phong độ của Quỷ đỏ là rất tệ.

Chú thích ảnh
Dưới bàn tay HLV Maurizio Sarri, Hazard đang chơi rất ân tượng.

Trận đấu này, nếu muốn đánh bại được chủ nhà Chelsea, trước tiên Mourinho phải tìm được phương án “khóa chân” được cầu thủ đang chơi rất hay bên phía Chelsea là Eden Hazard. Mourinho từng có 2 năm làm việc cùng Hazard ở Chelsea (từ năm 2013 đến 2015) và “Người đặc biệt” đã từng cho phương án “bắt chết” Hazard ở mùa giải 2016-2017, khi cắt cử riêng Ander Herrera theo sát Hazard như hình với bóng trong suốt 90 phút và trận đấu đó, Chelsea đã thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước MU.

Tuy nhiên, ở lần gặp lần này điều đó thực sự là khó có thể thực hiện với Mourinho. Hazard đang thăng hoa cùng Chelsea và đạt phong độ cực kỳ cao khi ghi tới 8 bàn thắng, 3 đường kiến tạo sau chỉ 10 trận trên tất cả các đấu trường mùa này. Trong khi đó, với hàng thủ chơi bết bát như hiện nay của Man United thì khó mà mong ngăn cản được ngôi sao chạy cánh người Bỉ.

Chú thích ảnh
Màn so tài hấp dẫn giữa 2 HLV giầu kinh nghiệm.

Trong cuộc đọ sức này, người hâm mộ bóng đá chờ đợi cuộc đối đầu thú vị giữa 2 HLV đầy cá tính của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Với Mourinho, đây là lần trở về chốn cũ, nơi gắn bó biết bao kỷ niệm với HLV người Bồ Đào Nha khi còn dẫn dắt Chelsea và mỗi lần trở về Stamford Bridge luôn đem đến nguồn động lực lớn với “Người đặc biệt”. Với Maurizio Sarri - người mới của Ngoại hạng Anh - vẫn chưa thực sự hoàn thiện, nhưng chiến lược gia người Italy đang làm quá tốt công việc của mình nếu nhìn vào những kết quả giành được.

Mourinho từng xưng vương ở Premier League nhờ tư duy thực dụng. Ông cũng trở thành biểu tượng cho lối đá có phần nhàm chán ấy. Còn giờ, "Người đặc biệt" đang bị đứng ngoài cuộc, vì bóng đá tấn công đang lên ngôi, triết lý bóng đá mà Maurizio Sarri đang là đại diện điển hình.

Chú thích ảnh
Mọi thứ vẫn đang rất "mờ mịt" trước mắt HLV Mourinho ở mùa giải năm nay.

Chelsea có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu này, trong khi đó bên phía MU, Jesse Lingard, Marcos Rojo và Ander Herrera chắc chắn ngồi ngoài vì chưa bình phục chấn thương. Tin vui cho “Quỷ đỏ” là Nemanja Matic, Luke Shaw nhiều khả năng sẽ trở lại dù trước đó được thông báo những tin tức không khả quan. Việc “máy quét” Matic trở lại sẽ giúp tuyến giữa của MU trở nên cân bằng hơn. Bên cạnh đó, những cầu thủ khác trên hàng tiền vệ và tấn công đều sẵn sàng ra sân như Paul Pogba, Andreas Pereira, Fred, Marouane Fellaini, Juan Mata, Alexis Sanchez, Marcus Rashford, Anthony Martial, Romelu Lukaku. Nhiều khả năng, MU sẽ giữ đội hình xuất phát giống như trong trận thắng Newcastle ở vòng trước.

Một Chelsea đang thăng hoa với quỹ đạo ổn định chuẩn bị tiếp đón một mớ lộn xộn mang tên Manchester United sẽ vô càng đáng sợ hơn khi được chơi trên sân nhà. Chắc chắn kẻ đang run sợ lúc này không phải ai khác mà chính là “Quỷ đỏ”.

Trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester United sẽ diễn ra lúc 18h30 hôm nay (20/10).

-Sân nhà là điểm tựa lớn của The Blues. Họ thắng 10, hòa 5 và chỉ thua 1/16 trận gần nhất trên sân nhà ở Premier League gặp MU. Thất bại duy nhất đó là trận thua 2-3 hồi tháng 10/2012.

-MU đã thua Chelsea tổng cộng 18 trận tại Premier League.
Minh Đăng/Báo Tin tức