06:16 30/06/2012

Trấn áp tội phạm hình sự vùng biên

Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã bắt 150 đối tượng, giải cứu 103 phụ nữ, trẻ em bị bắt hoặc bị lừa bán qua biên giới; tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc 382 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị lừa bán; phá 10 chuyên án ma tuý với 46 đối tượng bị bắt giữ.

Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã thực hiện hàng chục chuyên án đấu tranh với hoạt động lừa gạt, bắt cóc, mua bán phụ nữ, trẻ em; bắt 150 đối tượng, giải cứu 103 phụ nữ, trẻ em bị bắt hoặc bị lừa bán qua biên giới; tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc 382 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị lừa bán;  phá 10 chuyên án ma tuý với 46 đối tượng bị bắt giữ.



Đại tá Sùng Thìn Cò, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang cho biết: Trong những năm qua, BĐBP Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới nơi cực Bắc Tổ quốc. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp cùng các lực lượng Công an, Hải quan, Kiểm lâm đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn kịp thời và trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.



Khi người lớn đi làm, 4 đứa con của anh Vàng Mí Lở Mèo Vạc, Hà Giang bị dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc vào ngày 25/1/2007 với giá 8.000 tệ. Rất may, sau này các em đã được giải cứu. Ảnh: Na Sơn



Theo thống kê của cơ quan chức năng: Hơn chục năm qua, BĐBP Hà Giang đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ; xác lập một số chuyên án đấu tranh chống hoạt động gián điệp; vô hiệu hoá nhiều đối tượng phản động… Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã thực hiện hàng chục chuyên án đấu tranh với hoạt động lừa gạt, bắt cóc, mua bán phụ nữ, trẻ em; bắt 150 đối tượng, giải cứu 103 phụ nữ, trẻ em bị bắt hoặc bị lừa bán qua biên giới; tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc 382 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị lừa bán…BĐBP tỉnh phá 10 chuyên án ma tuý với 46 đối tượng bị bắt giữ.


Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở cực Bắc Tổ quốc, trình độ hiểu biết pháp luật của phần đông đồng bào các dân tộc thiểu số còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn từ bao đời nay nên các lực lượng đối lập, thù địch thường lợi dụng để hoạt động chống phá, lôi kéo. Kẻ xấu tiến hành hoạt động chống phá dưới các hình thức tuyên truyền xuyên tạc về chính sách dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, móc nối cán bộ, kích động người dân tộc tham gia các hoạt động di cư tự phát, thành lập cái gọi là Vương quốc Mông...

 

Đặc biệt, những năm gần đây, trên địa bàn xuất hiện loại tội phạm mua bán người, mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý, hàng hoá qua biên giới. Loại tội phạm mua bán người, bắt cóc, chiếm đoạt phụ nữ, trẻ em đang có chiều hướng gia tăng về số vụ và đối tượng.


Để BĐBP hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, BĐBP mong được sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan.

Trước mắt, BĐBP Hà Giang kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Bộ luật Tố tụng hình sự về quyền bắt người trong trường hợp khẩn cấp; quyền của BĐBP về điều tra ban đầu các loại tội phạm trên địa bàn. Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương nghiên cứu đáp ứng yêu cầu trang bị kỹ thuật, phương tiện, khí tài, hỗ trợ và hợp đồng trong thực thi nhiệm vụ cho các đơn vị BĐBP.



Công Hải