11:09 09/11/2011

Trấn áp các băng nhóm côn đồ

Từ ngày 1/10 đến ngày 15/11/2011, công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cùng các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp; xử lý kịp thời những đối tượng, băng nhóm côn đồ càn quấy, gây rối trật tự công cộng...

Thực hiện đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, lập lại trật tự kỷ cương, pháp luật, từ ngày 1/10 đến ngày 15/11/2011, công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cùng các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp; xử lý kịp thời những đối tượng, băng nhóm côn đồ, càn quấy, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Đồng thời các ngành chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật cho nhân dân; vận động mọi người mạnh dạn tố giác, phát hiện, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thị xã La Gi là địa bàn phức tạp, một điểm nóng về tình hình trật tự, an toàn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy và cướp giật. Thống kê chưa đầy đủ, toàn thị xã hiện có hơn 230 đối tượng nghiện hút, chích ma túy và chính các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của nhân dân.

Trung tá Vũ Xuân Tiếu - Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã La Gi cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng là tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được triển khai khá tích cực đến các địa bàn dân cư, nhất là các điểm nóng về mại dâm, ma túy, trộm cắp… Từ tháng 5 đến tháng 7/2011, triển khai các chuyên án, lực lượng công an đã truy bắt, đấu tranh làm rõ 19 vụ cướp giật tài sản, truy tố 15 đối tượng và thu hồi tài sản cho người bị hại hàng trăm triệu đồng.



Tấn Hùng