06:10 07/06/2011

“Trái ngọt cuối vụ”

Từ tháng 4/2011, gần 200 nông dân từ 60 tuổi trở lên của xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có “lương hưu” với số tiền 100.000 đồng/tháng từ Quỹ bảo hiểm và phúc lợi nhân dân xã.

Từ tháng 4/2011, gần 200 nông dân từ 60 tuổi trở lên của xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có “lương hưu” với số tiền 100.000 đồng/tháng từ Quỹ bảo hiểm và phúc lợi nhân dân xã. Tuy số tiền không nhiều nhưng với người nông dân “một nắng hai sương” thì đây là một món quà vô cùng ý nghĩa.

Thu hoạch lúa tại xã Đắk Blà (TP Kon Tum). Lê Lâm-TTXVN


Chủ tịch UBND xã Thanh Văn, ông Trần Văn Tuấn cho biết: Thanh Văn là một xã thuần nông, dân số 6.000 người, trong đó gần 100% làm nông nghiệp với mức thu nhập thấp. Do đó, ý tưởng về thành lập một quỹ bảo hiểm làm lương hưu cho người nông dân khi về già được ấp ủ từ những năm 90 của thế kỷ XX. Dựa trên những kinh nghiệm tích lũy được, tháng 4/2011, UBND xã Thanh Văn đã cho ra đời Quỹ bảo hiểm và phúc lợi nhân dân xã.
Vốn gây quỹ được hình thành từ ba nguồn chính. Thứ nhất là nguồn đóng góp của các thành viên (từ 16 tuổi trở lên) với mức đóng 20.000 đồng/tháng và đóng đủ 10 năm, đến 60 tuổi trở lên sẽ được hưởng “lương hưu”. Nguồn thứ hai huy động từ đóng góp của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cơ sở và khuyến khích các thôn, xóm tự thiết kế, thi công, giám sát hạng mục công trình xây dựng như đường giao thông, nhà văn hóa để tiết giảm chi phí, lấy tiền đưa vào Quỹ. Nguồn thứ ba lấy từ việc gửi quỹ vào ngân hàng để sinh lãi.

Hiện tại, Quỹ bảo hiểm và phúc lợi nhân dân xã Thanh Văn đã có khoảng 350 người tham gia đóng góp, trong đó có 196 người đủ điều kiện nhận “lương hưu” hàng tháng với mức lương 100.000 đồng/tháng. Điều đáng mừng là khi tham gia bảo hiểm, các thành viên còn được hưởng các phúc lợi khác hàng năm như thăm quan, trợ cấp khó khăn đột xuất, tặng quà nhân ngày Tết, lễ, cho vay lãi suất ưu đãi cho các nhu cầu cần thiết.

Là một trong những thành viên đầu tiên được nhận lương từ Quỹ, hai vợ chồng ông Nguyễn Như Tồn (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nên (67 tuổi) thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn không giấu nổi sự xúc động. Ông Tồn chia sẻ: Hai vợ chồng tôi làm 5 sào ruộng, thu hoạch gần như chỉ đủ chi phí. Vì thế, với số tiền chắt chiu được và con cháu hỗ trợ, vợ chồng tôi tham gia đóng một lần 4 triệu đồng/người và đã được nhận tháng lương đầu tiên. Tính ra, bây giờ mỗi tháng hai vợ chồng được 200.000 đồng/tháng, đủ chi tiêu vặt trong nhà như rau cỏ, mắm muối...".

Hữu Vinh