03:06 02/03/2012

Trải nghiệm hoang sơ đảo Phú Quốc

Với bãi cát trắng trải dài, thiên nhiên hiền hòa nên vài năm gần đây, Phú Quốc trở thành một điểm du lịch nghỉ dưỡng được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Du lịch phát triển đang mang lại sự thay đổi lớn tại hòn đảo này.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích hơn 593 km², xấp xỉ diện tích đảo quốc Xinhgapo. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km.

Với bãi cát trắng trải dài, thiên nhiên hiền hòa nên vài năm gần đây, Phú Quốc trở thành một điểm du lịch nghỉ dưỡng được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Du lịch phát triển đang mang lại sự thay đổi lớn tại hòn đảo này. Bên cạnh đường hàng không, tuyến du lịch bằng đường bộ và đường biển đang được nhiều du khách lựa chọn với chi phí hợp lý.

Phóng viên báo Tin tức ghi nhận sự thay đổi tại đảo Phú Quốc với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của du lịch:


Tuyến du lịch bằng đường biển ra Phú Quốc từ bến Hà Tiên hoặc Rạch Giá (Kiên Giang) giờ thu hút khá nhiều du khách do có tàu cao tốc khởi hành đúng giờ và cũng là dịp trải nghiệm trên biển.

Trên hành trình ra đảo Phú Quốc, du khách có thể ngắm biển và chụp ảnh.


Phong cảnh huyện đảo Phú Quốc yên bình, đầy nắng và gió.




Tại làng chài Hàm Ninh, du khách được giới thiệu các loại đặc sản địa phương.



Du khách có dịp lựa chọn hải sản tươi sống, giá rẻ.



Mùa khô ở Phú Quốc kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau nên mùa này nhiều con suối cạn nước. Điển hình như Suối Tranh, một điểm du lịch cạn nước mùa tháng 3 này.




Đến Phú Quốc, bạn được dẫn tới các cơ sở nuôi cấy ngọc trai lấy ngọc, xem quy trình nuôi và chế tác ngọc trai.



Một viên ngọc trai được lấy từ con trai nuôi trong bể để du khách chiêm ngưỡng.


Du khách có thể lựa chọn những viên ngọc trai đã được chế tác.



Tuy nhiên, điểm lựa chọn của nhiều du khách chính là tắm biển, nghỉ dưỡng và phơi nắng trên bãi biển cát trắng.



Bãi cát trắng trải dài và nước biển trong xanh bên cạnh cánh rừng nguyên sinh là điểm hấp dẫn du khách.



Du khách có thể thăm quan các cơ sở chế biến nước mắm Phú Quốc, đặc sản Phú Quốc...



...thăm quan làng chài và cuộc sống cư dân trên đảo.



Phú Quốc đang thay đổi từng ngày với những con đường trải nhựa đang dần hoàn thiện.


Vài năm tới, những tuyến đường này cũng sẽ được nâng cấp nhờ dự án du lịch.




Tuyến cầu cảng cũng được đầu tư xây mới hiện đại hơn để thuận lợi trong giao thương và phát triển du lịch.

Chùm ảnh: Xuân Cường