12:08 10/12/2012

Trái chiều thông tin Xyri dùng vũ khí hóa học

Bộ Ngoại giao Xyri ngày 9/12 khẳng định chính quyền nước này sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học, nhưng rất lo ngại trước việc một số nước cung cấp vũ khí hóa học cho lực lượng nổi dậy ở Xyri song lại tuyên bố rằng “chính phủ Xyri sử dụng loại vũ khí này”.

Bộ Ngoại giao Xyri ngày 9/12 khẳng định chính quyền nước này sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học, nhưng rất lo ngại trước việc một số nước cung cấp vũ khí hóa học cho lực lượng nổi dậy ở Xyri song lại tuyên bố rằng “chính phủ Xyri sử dụng loại vũ khí này”. Bức thư của Bộ Ngoại giao Xyri gửi Liên hợp quốc còn nêu rõ lực lượng nổi dậy có thể sử dụng vũ khí hóa học sau khi đã chiếm được một nhà máy sản xuất chất khí clo ở phía đông thành phố Aleppo trong tuần qua.


 

Quân chống đối vẫn chống trả mạnh mẽ các lực lượng chính phủ ở thành phố Aleppo ở miền bắc Xyri.

 

Tuyên bố trên của Đamát được đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây cảnh báo rằng chính phủ Xyri sẽ phải đối mặt với “phản ứng mạnh mẽ” của quốc tế nếu sử dụng vũ khí hóa học chống các lực lượng đối lập.


Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 8/12 cho biết Anh và Mỹ đã có “đủ bằng chứng” cho thấy Xyri đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học để chống lại lực lượng nổi dậy ở nước này. Ông Hague khẳng định các bằng chứng này có được từ “các nguồn tin tình báo” song không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Tổng thống Xyri Bashar al-Assad sẽ gánh hậu quả nếu sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân nước này. Đài BBC ngày 8/12 còn cho biết các nguồn tin quân sự phương Tây ở vùng Vịnh khẳng định vũ khí hóa học của Xyri đang được tập trung ở năm căn cứ không quân và được giám sát chặt chẽ.


Bất chấp những cảnh báo của phương Tây, hãng Reuters cùng ngày dẫn lời Phó Thủ tướng Ixraen, Moshe Yaalon khẳng định Ixraen không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa vũ khí hóa học nào của nước láng giềng Xyri.


Trong một động thái khác liên quan đến cuộc khủng hoảng Xyri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này không hề thương lượng về số phận của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad và bác bỏ thông tin đang chuẩn bị cho khả năng nhân vật đồng minh này của họ rút lui khỏi chiếc ghế quyền lực tại Xyri. Ngoại trưởng Lavrov đã có cuộc thảo luận về tình hình Xyri hôm 6/12 với người đồng cấp Mỹ, bà Hillary Clinton và đặc phái viên quốc tế Lakhdar Brahimil. Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga Itar-Tass ngày 9/12 dẫn lời ông Lavrov bác bỏ mọi tin đồn rằng Mátxcơva đã thay đổi lập trường về chính quyền của Tổng thống Assad.


H.H - T.L (tổng hợp)