01:11 22/01/2012

Trà Vinh: Tìm ra nguyên nhân cháy xe SH300i

Anh Tài nhanh trí dùng cát ném vào vị trí phát lửa và dùng bình nước suối của một nhà dân ven đường tạt vào xe làm hạ nhiệt, chặn được khả năng bắt cháy đường dẫn xăng nên chiếc xe không phát cháy lớn, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng...

Ngay sau vụ cháy môtô đầu tiên ở Trà Vinh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định nguyên nhân gây cháy.

xe SH 300i. Ảnh Internet



Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do bộ phận xạc điện quá nóng làm phát lửa, gây chập điện và cháy vỏ hệ thống dây điện. Như vậy, nguyên nhân cháy xe mô tô không liên quan đến xăng.

Tối 20/1, anh Khổng Văn Tài ở khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh đang điều khiển môtô SH 300i (loại nhập khẩu nguyên chiếc) mang biển số kiểm soát 51A6 - 3042 chạy trên quốc lộ 60, hướng từ thị trấn Tiểu Cần về thành phố Trà Vinh. Đến ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần thì xe đột nhiên tắt máy. Anh Tài dừng lại kiểm tra, phát hiện phía bên phải xe phát lửa và bốc khói nghi ngút. Anh Tài nhanh trí dùng cát ném vào vị trí phát lửa và dùng bình nước suối của một nhà dân ven đường tạt vào xe làm hạ nhiệt, chặn được khả năng bắt cháy đường dẫn xăng nên chiếc xe không phát cháy lớn, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng./.

Lê Hiền