10:01 27/10/2011

Trà Vinh: Cứu sống 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Khoảng 12 giờ ngày 26/10, đã xảy ra vụ sập 21 khẩu đáy vây bắt hải sản của ông Nguyễn Văn Vẹn, ngụ xã Đông Hải, khiến 3 ngư dân canh giữ là Phạm Quang Nhựt, Đặng Văn Hải, Nguyễn Văn Tèo bị rơi xuống biển và trôi tự do.

Khoảng 12 giờ ngày 26/10, tại khu vực cửa biển Định An, cách Vàm Động Cao khoảng 4 hải lý về phía Đông Bắc, thuộc địa phận huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã xảy ra vụ sập 21 khẩu đáy vây bắt hải sản của ông Nguyễn Văn Vẹn, ngụ xã Đông Hải, khiến 3 ngư dân canh giữ là Phạm Quang Nhựt, Đặng Văn Hải, Nguyễn Văn Tèo bị rơi xuống biển và trôi tự do.

Do tai nạn xảy ra đột ngột nên đến 16 giờ gia đình mới hay tin và báo cho Đồn Biên phòng 626. Đơn vị đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực nói trên tìm kiếm; đồng thời huy động 6 phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm. Đến 16 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy được 1 ngư dân và khoảng 17 giờ 50 phút mới tìm thấy 2 ngư dân còn lại trong tình trạng sức khỏe rất yếu, người tím tái.

Được các thầy thuốc Quân y Biên phòng hướng dẫn sơ cứu, 2 ngư dân đã vượt qua được tình trạng nguy kịch và hiện đã dần hồi phục. Theo các ngư dân gặp nạn, do nước biển chảy xiết, gió đột ngột thổi mạnh khoảng cấp 5, cấp 6 làm sập đáy.

Phúc Sơn