10:15 18/10/2011

Trà Vinh: Cứu 6 thuyền viên trôi dạt trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, từ 1 giờ đến hơn 7 giờ sáng nay, 18/10, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn 622 đóng quân trên địa bàn xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải đã tổ chức cứu được 6 thuyền viên bị trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, từ 1 giờ đến hơn 7 giờ sáng nay, 18/10, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn 622 đóng quân trên địa bàn xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải đã tổ chức cứu được 6 thuyền viên bị trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn.

Vào khoảng 1 giờ, tại khu vực biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, cách bờ biển khoảng 5 hải lý, tàu cá TV-2243 –TS của ông Phan Văn Chi, ở ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải (có 2 thuyền viên) đang hoạt động cào cá bất ngờ gặp gió lớn gây nên sóng to đánh chìm tàu, 2 thuyền viên bị trôi dạt tự do trên biển. Nhận được tin báo từ gia đình, Đồn Biên phòng 622 nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu nạn và thông báo trên hệ thống thông tin liên lạc với 02 tàu cá đang hoạt động trong khu vực để tham gia tìm kiếm. Kết quả, đến hơn 2 giờ, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa 2 thuyền viên vào bờ an toàn.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng 622 tiếp tục nhận được tin báo tại khu vực đầu cồn Vượt, cách cửa vàm Láng Nước khoảng 3 km về phía Bắc, xà lan KG- 38888 có 04 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Sáu Nhỏ ngụ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang điều khiển chở cát về sông Long Toàn, huyện Duyên Hải khi đến khu vực nói trên gặp sóng to, tàu mất lái vướng cồn, chìm tại chỗ, 4 thuyền viên bị trôi dạt trên biển. Nhận được tin Đồn Biên phòng 622 đã chỉ đạo lực lương Trạm Biên phòng vàm Láng Nước thuê 2 chiếc tàu của Hợp tác xã nuôi nghêu Ba Vinh để tìm kiếm cứu nạn. Kết quả đến hơn 7 giờ cùng ngày, 4 thuyền viên đã được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ. Hiện sức khỏe của các thuyền viên này đã hồi phục./.


Phúc Sơn