12:13 11/12/2012

Trà Ô Long Trung Quốc tại Nhật có chứa thuốc sâu

Công ty thực phẩm Ito En của Nhật Bản ngày 11/12 đã thu hồi một lượng lớn sản phẩm trà với nguyên liệu trồng ở Trung Quốc sau khi phát hiện một số hộp có dư lượng thuốc trừ sâu vượt qua giới hạn an toàn thực phẩm của nước này.

Công ty thực phẩm Ito En của Nhật Bản ngày 11/12 đã thu hồi một lượng lớn sản phẩm trà với nguyên liệu trồng ở Trung Quốc sau khi phát hiện một số hộp có dư lượng thuốc trừ sâu vượt qua giới hạn an toàn thực phẩm của nước này.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: internet

 

Công ty Ito En cho biết số lượng trà Ô Long bị thu hồi lên tới 400.000 hộp. Họ bắt đầu kiểm tra mẫu loại trà có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến (miền Nam Trung Quốc) này sau khi một nhà sản xuất trà Nhật Bản khác hồi tháng trước thông báo phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu cao trong trà Trung Quốc.

 

Mặc dù tiến hành thu hồi diện rộng song công ty Ito En cũng khẳng định đây không phải là một mối nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Chưa có khiếu nại nào từ người sử dụng về vấn đề trên. Ito En còn cho biết loại trà Ô Long này đã đạt tiêu chuẩn kiểm tra an toàn thực phẩm của Trung Quốc và công ty sẽ cử người sang Trung Quốc tìm hiểu vụ việc.

 

Trung Quốc đang cố gắng triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt để xử lý những trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm sau một loạt vụ bê bối gây chấn động mà nghiêm trọng nhất là vụ "sữa bẩn" nhiễm hóa chất công nghiệp melamine hồi năm 2008 làm ít nhất 6 trẻ tử vong và 300.000 trẻ khác bị ảnh hưởng. Cũng năm đó, hàng nghìn người tiêu dùng Nhật Bản gặp vấn đề sức khỏe sau khi sử dụng bánh bao Trung Quốc bị nhiễm thuốc trừ sâu. Năm nay, một nhà sản xuất sữa Trung Quốc cũng bị ngừng hoạt động sau khi có phát hiện thấy một chất gây ung thư trong sữa cho trẻ sơ sinh của hãng này.

 

 

TTXVN/Tin tức