11:13 05/11/2011

TPHCM quảng bá du lịch tại Niu Yoóc

Ngày 4/11, Công ty du lịch Sai Gon Tourist phối hợp với Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức lễ hội quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Niu Yoóc (New York), Mỹ.

Ngày 4/11, Công ty du lịch Sai Gon Tourist phối hợp với Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức lễ hội quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Niu Yoóc (New York), Mỹ.

10 tháng của năm 2011, thành phố đã đón 2,9 triệu du khách quốc tế.

Tham gia lễ hội có Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ và hơn 200 khách mời từ các công ty du lịch của Mỹ, bà con Việt kiều và các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Niu Yoóc.

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết TP Hồ Chí Minh xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, xã hội, di tích lịch sử, tiềm năng kinh tế, mời gọi đầu tư và các thành tựu to lớn trên con đường đổi mới của thành phố.

Hàng năm, TP Hồ Chí Minh thường tổ chức các hội chợ du lịch như "Hội chợ 3 quốc gia một điểm đến" năm 2010 gồm 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, và Hội chợ du lịch năm 2011 có thêm Mianma và 140 công ty du lịch trong và ngoài nước tham gia.

Nhờ nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố, trong 10 tháng đầu năm 2011, thành phố đã đón 2,9 triệu du khách quốc tế và dự kiến năm 2012 sẽ đón hơn 3,4 triệu du khách quốc tế. Ông Lê Hoàng Quân hy vọng trong tương lai đông đảo khách du lịch Mỹ sẽ đến thăm TP Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách.


Khách tham dự lễ hội quảng bá du lịch TP Hồ Chí Minh đã được xem phim giới thiệu về đất nước, con người, những điểm đến du lịch, các thành tựu về mọi mặt của TP Hồ Chí Minh và thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị Việt Nam./.




TTXVN/Tin Tức