09:21 09/09/2015

TP.HCM ngập sâu trong cơn mưa lớn kéo dài

Đến 21h ngày 9/9, mưa vẫn đang rơi nặng hạt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những cơn mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ làm ngập úng nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Cơn mưa làm tuyến đường Phan Anh (quận Bình Tân) ngập nặng, các phương tiện bị chết máy.


Đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), đoạn gần bến xe miền Tây bị ngập úng nặng, có đoạn ngập đến nửa mét, nhiều phương tiện đi lại rất khó khăn.

Đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) chìm sâu trong biển nước, giao thông gặp nhiều khó khăn.





Trong khi đó, tại đường Tô Hiệu (quận Tân Phú), Phan Anh (quận Bình Tân), đường Tân Hòa Đông (quận Bình Tân)… nước ngập lênh láng, đường biến thành sông, khiến người điều khiển các phương tiện lưu thông rất vất vả đi lại, có đoạn đường nước ngập đến yên xe máy khiến loại phương tiện này bị chết máy, nhiều người phải lội nước mới dắt được xe ra khỏi khu vực ngập úng.

Anh Hồ Thanh Hải (quận Tân Phú) nhễ nhại mồ hôi vừa dắt xe ra khỏi khu vực đường Phan Anh cho hay: “Thấy mưa nhỏ tôi không nghĩ là đường ngập sâu đến vậy, đi đón con về ngang đây thì xe bị chết máy, thực sự rất khó khăn khi phải dắt bộ chưa kể con tôi còn gặp nguy hiểm khi phải ngồi trên xe như thế này”.

Do đường ngập úng nước và mưa trong nhiều giờ, các cửa hàng kinh doanh trở nên vắng khách, nhiều phụ huynh và học sinh trong trạng thái lo lắng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, ngày mai (10/9) khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C.


Một chiếc xe ô tô bị chết máy khi lưu thông qua khu vực nước sâu trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân).


Đường Tân Hòa Đông (quận Bình Tân) ngập sâu trong nước.


Đường An Dương Vương (quận 6) ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy.


Nước bao vây một cây xăng.


Nhiều cửa hàng kinh doanh trở nên ế ẩm.



Tin, ảnh: Lê Linh