09:16 18/09/2012

TP.HCM có nguy cơ ngập nặng vì triều cường

18 giờ chiều nay, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn dự kiến đạt 1,5 m (mức báo động 3), kết hợp với trời mưa khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM có nguy cơ ngập nặng.

18 giờ chiều nay, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn dự kiến đạt 1,5 m (mức báo động 3), kết hợp với trời mưa khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM có nguy cơ ngập nặng.

 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM vừa có công văn khẩn về đợt triều cường giữa tháng 9 có thể sẽ gây ngập trên địa bàn thành phố.

 

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,5 m vào lúc 18h chiều nay. Đồng thời, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa và khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

 

Mưa lớn kết hợp với triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM có nguy cơ ngập nặng.

 

Tại TP HCM, chiều và đêm có mưa to đến rất to trên diện rộng. Khi triều cường lên cao kết hợp với mưa, nhiều khu vực thấp, trũng sẽ có nguy cơ bị ngập nặng.

 

Để chủ động phòng chống, ứng phó và giảm thiểu các thiệt hại do đợt triều cường này gây ra, cơ quan này đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm phương án ứng phó với tình trạng ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra. Đồng thời, chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo để kịp thời ứng cứu, đặc biệt là các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn...

 

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy cũng yêu cầu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập, Công ty Thoát nước đô thị, Sở Giao thông Vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố... sẵn sàng lực lượng để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường và mưa lớn gây ra.

 

10h sáng nay, Công ty Thủy điện Trị An cũng bắt đầu xả tràn về hạ du do mực nước về hồ thủy điện liên tục gia tăng. Mực nước tại hồ đã đạt trên 61 m, lưu lượng nước về hồ gần 2.500 m3/giây. Theo khuyến cáo, người dân ở những vùng trũng hạ du thuộc huyện Vĩnh Cửu, TP Biên Hòa cần chủ động đề phòng, ngăn ngừa thiệt hại do ngập úng gây ra.

 

 

Theo vnexpress.net