04:12 22/04/2021

TP Hồ Chí Minh không tăng hệ số điều chỉnh giá đất vì dịch bệnh COVID-19

Ngày 22/4, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù giá đất trên địa bàn tăng mạnh so với năm trước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã đọc tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 như Quyết định 03/2020 của UBND Thành phố, đồng thời cập nhật, bổ sung một số điều mới cho phù hợp.

Theo ông Võ Văn Hoan, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và cuộc sống người dân, nếu điều chỉnh tăng giá đất sẽ gây khó khăn thêm cho người sử dụng đất và tình hình an sinh xã hội. Tuy nhiên, Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) nên TP Hồ Chí Minh cũng sẽ điều chỉnh thành phố Thủ Đức vào khu vực 2.

Theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2025 đã được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành, giá đất cao nhất ở các tuyến đường như Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Lợi (Quận 1) ở mức 162 triệu đồng mỗi m2 (giá thị trường ở các tuyến đường này hiện khoảng 800 triệu đồng mỗi m2) và giá thấp nhất ở ngoại thành là 1,5 triệu đồng mỗi m2.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức