Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân

Trong thời gian tới, Đảng bộ Quận 2 cùng Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 2 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 11/8.

Chú thích ảnh
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Đảng bộ và nhân dân Quận 2 đã kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ Quận và những thành quả của thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những kết quả Đảng bộ Quận đạt được trong nhiệm kỳ qua khá toàn diện, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố.  

Đánh giá cao nội dung, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ Quận 2 nhiệm kỳ 2020-2025, được nêu trong Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Quận 2 sẽ là thành viên của khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố với chức năng là Trung tâm tài chính, phát triển các ngành dịch vụ xung quanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để phấn đấu là nơi có chất lượng sống tốt nhất Thành phố, Đảng bộ Quận cần có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn nữa về những thế mạnh, điều kiện sẵn có, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ. Đồng thời, các quan điểm chỉ đạo của Thành phố cần được nắm kỹ, qua đó nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh to lớn trong nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã xác định.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong nhiệm kỳ tới và lâu hơn nữa, Quận 2 phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch tổng thể trên địa bàn; kiên trì giữ vững quy hoạch được phê duyệt, kiên quyết không để quy hoạch bị phá vì đầu tư tự phát hay vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Bên cạnh đó, Quận 2 cần tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Trong đó, mỗi ngành dịch vụ có thể có một Hội đồng phát triển dịch vụ, nhằm tạo ra những sản phẩm chủ lực cho quận, cho Thành phố và thể hiện sự gắn kết hiệu quả giữa doanh nghiệp với nhà khoa học và Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện tại, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhưng vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ tại nước ta. Mặc dù vậy, trong thời gian trước mắt cần tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở thời điểm hiện nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 2 cần thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Thành phố; quyết liệt, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay tại địa bàn, không để xảy ra bùng phát dịch trên diện rộng, thực hiện đúng phương châm “mỗi quận, huyện là một thành lũy, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ chống dịch”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương “Vùng bưng 6 xã”, nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu mục tiêu xây dựng Quận 2 “Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình” như Nghị quyết Đại hội đã đề ra, hướng đến hình thành Thành phố mới ngày càng văn minh - hiện đại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn nhân lực để xây dựng, phát triển quận về mọi mặt gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý Quận 2 trong giai đoạn mới theo định hướng là Trung tâm tài chính của khu vực, y tế kỹ thuật cao, thể dục thể thao đa năng góp phần hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

Đại hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng, phát triển Quận 2; các biện pháp tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền trong 5 năm tới.

Diễn ra từ ngày 10-12/8, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quận 2 thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI…

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)
Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) nhiệm kỳ 2020-2025, đã kết thúc thành công sau 2 ngày làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN