03:22 15/03/2012

TP. Hồ Chí Minh: Y dược tư nhân có nhiều sai phạm

“TP. Hồ Chí Minh có 14.000 cơ sở hành nghề y dược tư nhân cao nhất nước. Tuy nhiên công tác quản lý, thanh kiểm tra còn nhiều khó khăn khiến tình trạng vi phạm ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân”

“TP. Hồ Chí Minh có 14.000 cơ sở hành nghề y dược tư nhân cao nhất nước. Tuy nhiên công tác quản lý, thanh kiểm tra còn nhiều khó khăn khiến tình trạng vi phạm ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân” – Ông Phan Kim Bình, Phó chánh Thanh tra Sở y tế TP.HCM, cho biết trong buổi tổng kết công tác thanh tra năm 2011 diễn ra ngày 15/3 tại TP.HCM.
 
Theo ông Bình, trong năm 2011, thanh tra Sở đã kiểm tra 2.595 cơ sở hành nghề y, phát hiện 485 cơ sở vi phạm. Đáng lưu ý là số cơ sở dược vi phạm qua thanh kiểm tra tăng 15,58% so với năm 2010.

Những lỗi vi phạm mà lực lượng thanh tra phát hiện trong quá trình kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm chủ yếu là cơ sở vật chất, nhà cửa và vệ sinh môi trường chưa đạt. Ngoài ra nhiều cơ sở không thực hiện niêm yết giá, không thực hiện ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật, không có bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề y. Thậm chí, nhiều cơ sở còn kinh doanh thuốc phi mậu dịch, thuốc có bao bì không đủ nội dung, kinh doanh thuốc quá hạn…

Đan Phương