11:07 29/11/2022

TP Hồ Chí Minh: Xử lý vấn nạn ‘xe dù', 'bến cóc’

Tình trạng “xe dù", "bến cóc” thời gian gần đây gia tăng với nhiều biến tướng, nhất là sau khi TP Hồ Chí Minh thực hiện di dời xe khách liên tỉnh từ Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) ra Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức).

Chú thích ảnh
Bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh đối diện Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) chỉ mở hé cổng, bên trong có nhiều xe khách đang đỗ. Bãi xe này chỉ được cấp giấy phép làm bãi giữ ôtô, nhưng từ 10 năm nay, bãi xe này lại tổ chức đón, trả khách; hoạt động như bến xe khách.

Lãnh đạo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, việc di dời xe khách liên tỉnh ra Bến xe Miền Đông mới khiến “xe dù", "bến cóc” càng tăng, càng phát triển hơn. Biết trước tình hình, Sở đã chỉ đạo Thanh tra giao thông bố trí các đội Thanh tra túc trực trên các cung đường ra, vào bến xe cũ và mới, như đường Điện Biên Phủ, khu vực Quốc lộ 13, Khu vực Suối Tiên... để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Mới đây, Sở GTVT cũng đã công bố 76 điểm đón, trả khách sai quy định trên địa bàn thành phố cần xử lý nghiêm. Thế nhưng, tình trạng “xe dù", "bến cóc” vẫn hoạt động rầm rộ gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Điểm đón, trả khách không đúng nơi quy định của các nhà xe trên đường Nguyễn Duy Dương (Quận 5).
Chú thích ảnh
Điểm đón, trả khách không đúng nơi quy định trên đường Trần Phú.
Chú thích ảnh
Nhiều xe khách dừng, đỗ không đúng nơi quy định trên đường An Dương Vương (Quận 5).

Trong đó, Quận 5 có 25 điểm tại các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, Tản Đà, Phó Cơ Điều, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, An Điềm, Ngô Quyền, Tân Hưng, Phạm Hữu Chí…

Chú thích ảnh
Xe dừng đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5).

Tiếp đó là thành phố Thủ Đức có 22 điểm; Quận 12 có 6 điểm, Quận 1 có 5 điểm; Quận 10, Bình Tân, Tân Phú mỗi quận có 4 điểm; huyện Bình Chánh và quận Bình Thạnh mỗi địa phương có 2 điểm; huyện Hóc Môn, quận Tân Bình mỗi địa phương có 1 điểm.

Chú thích ảnh
Điểm dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định trên đường Lê Đại Hành (Quận 11).
Chú thích ảnh
Điểm dừng đón, trả khách trên Quốc lộ 1A, gần trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân).
Chú thích ảnh
Nhiều xe khách đỗ bên trong bãi xe rộng hơn 1.000m2 đối diện Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân).

Trong 11 tháng năm 2022, Thanh tra Sở GTVT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, đã phát hiện và lập biên bản hơn 1.700 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng; trong đó xử phạt trực tiếp là 904 trường hợp, xử phạt qua hình ảnh là 860 trường hợp.

Chú thích ảnh
Bến cóc của nhà xe T.T nằm trên đường Bình Long (quận Tân Phú).

Trước đó, ngày 18/11, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn gửi các địa phương đề nghị UBND cấp tỉnh cần vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng "xe dù", "bến cóc", xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn.

Thực hiện công văn chỉ đạo số 12089/BGTVT-VT về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo cho các đơn vị liên quan tiếp tục mạnh tay xử lý vấn nạn "xe dù", "bến cóc" đang tồn tại ở TP Hồ Chí Minh; đồng thời giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với công an Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tập trung xử lý vấn đề này, nhất là dịp Tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, (PC08 - Công an TP Hồ Chí Minh), cho biết: “Phòng PC08 đã tham mưu, ra thông báo yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với Ban an toàn giao thông cùng với các lực lượng khác để xử lý triệt để đối với các điểm thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định”.

Chú thích ảnh
Đội CSGT Chợ Lớn phối hợp Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của xe khách trên địa bàn Quận 5. Ảnh: PC08

“Về phía Phòng PC08, chúng tôi cho các Đội, Trạm CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; đặc biệt là công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên địa bàn đảm trách cũng như địa bàn công an quận, huyện để tập trung xử lý. Đặc biệt, chúng tôi sẽ cho các nhà xe, lái xe cam kết việc thực hiện đón, trả khách và đậu đỗ đúng nơi quy định; làm sao cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian trước, trong và sau Tết được đảm bảo an toàn thông suốt, hạn chế thấp nhất về tai nạn giao thông”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức