01:19 14/01/2026

TP Hồ Chí Minh xây dựng 20 xã, phường, đặc khu an toàn dịch bệnh dại

Thành phố đang đặt mục tiêu đến năm 2026 xây dựng ít nhất 20 xã, phường, đặc khu được công nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại, tiến tới đến năm 2030 có tối thiểu 60 đơn vị cấp xã đạt chuẩn và không còn ca tử vong do bệnh dại ở người trên địa bàn.

Đây là mục tiêu được ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh chia sẻ bên lề tọa đàm Tuyên chiến với vấn nạn trộm chó mèo, do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh và Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/1.

Theo ông Trần Phú Cường, hiện nay tổng đàn chó, mèo trên địa bàn thành phố ước khoảng 305.345 con, phần lớn được nuôi làm thú cưng trong gia đình, phục vụ nhu cầu giải trí, cảnh quan và bạn đồng hành. Tình hình buôn bán chó, mèo cũng phát triển mạnh, với nhiều cơ sở kinh doanh tại các xã, phường, chủ yếu cung cấp chó mèo giống, thú cưng và phụ kiện đi kèm. Trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ dân cư cao, tổng đàn chó, mèo lớn và hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật diễn biến phức tạp, bệnh dại vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, Thành phố xác định phòng, chống bệnh dại là nhiệm vụ y tế - thú y trọng tâm, gắn với bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh phấn đấu quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và tổng đàn chó, mèo nuôi; tiêm vaccine phòng bệnh dại cho trên 90% tổng đàn; 100% ủy ban nhân dân cấp xã giám sát được chó, mèo mắc và nghi mắc bệnh dại. Cùng đó, toàn bộ xã, phường, đặc khu phải có ít nhất một điểm tiêm vaccine dại và huyết thanh kháng dại cho người, bảo đảm khả năng tiếp cận điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Các cơ quan chức năng, địa phương trên địa bàn Thành phố đang đẩy mạnh nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại; dấu hiệu nhận biết người và động vật mắc, nghi mắc bệnh; biện pháp xử lý khi bị chó, mèo cắn; quy định pháp luật về quản lý nuôi chó, mèo và tiêm vaccine phòng dại. Hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng, hiện đại thông qua truyền thông học đường, báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, pa-nô, áp phích tại nơi công cộng; đồng thời tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại hằng năm.

Cùng đó, việc quản lý đàn chó, mèo được xác định là giải pháp then chốt. Chủ nuôi có trách nhiệm khai báo việc nuôi với chính quyền cơ sở; cam kết nuôi nhốt, bảo đảm vệ sinh môi trường; xích, rọ mõm và có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; tiêm phòng vaccine dại đầy đủ; theo dõi sức khỏe vật nuôi và báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Chính quyền cấp xã lập danh sách quản lý hộ nuôi, định kỳ cập nhật số liệu tối thiểu hai lần mỗi năm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thành lập đội bắt chó, mèo thả rông tại những địa bàn có nguy cơ cao.

Trong lĩnh vực tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố hằng năm xây dựng kế hoạch tiêm vaccine dại đồng loạt, ưu tiên trước mùa nắng nóng - thời điểm nguy cơ phát sinh bệnh cao; thường xuyên rà soát, tiêm bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng. Thành phố đang nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tiêm phòng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, hướng tới duy trì tỷ lệ tiêm phòng trên 85% tổng đàn.

Việc giám sát bệnh dại trên động vật và người được triển khai theo cả hai hình thức bị động và chủ động. Khi phát hiện chó, mèo nghi mắc bệnh, lực lượng thú y phối hợp ngành y tế kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch, tổ chức tiêm phòng bao vây và tiêu hủy động vật mắc bệnh theo quy định. Đối với người bị phơi nhiễm, hệ thống y tế bảo đảm tiếp nhận, điều trị dự phòng kịp thời, cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống báo cáo quốc gia.

Ông Cường cho biết thêm, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm soát vận chuyển chó, mèo ra vào địa bàn; xử lý nghiêm các điểm buôn bán, trung chuyển, giết mổ trái phép; phối hợp liên ngành trong ứng phó, xử lý ổ dịch, không để mầm bệnh phát tán ra cộng đồng.

Huyền Trang (TTXVN)