06:22 29/06/2020

TP Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng hòa đầy kịch tính

Ở trận đấu vòng 7, Giải bóng đá Vô địch Quốc gia (V. League 2020) trên sân vận động Thống Nhất tối 29/6, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng đã có trận hòa 2 – 2 đầy kịch tính ở những phút cuối trận.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng trên không giữa cầu thủ đội CLB TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) và SHB Đà Nẵng (áo xanh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Kết quả tích cực trong những vòng đấu gần đây cùng ngôi đầu bảng xếp hạng, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh còn được tiếp thêm sức mạnh với khá đông khán giả đến sân Thống Nhất cổ vũ trong cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Đà Nẵng. Lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, đội bóng chủ nhà dưới sự dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chung Hae-soung tiếp tục trông chờ vào sự xuất sắc trên hàng công của tiền đạo Amido Balde (số 99) cùng sự hỗ trợ của Công Phượng (số 21) phía sau. Nhờ đó, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát bóng nhỉnh hơn và có được một số tình huống nguy hiểm về phía đối phương, nhưng các pha không chiến của Amido Balde không đánh bại được thủ thành Tuấn Mạnh (số 26) hoặc đi chệch khung thành SHB Đà Nẵng.

Ở chiều ngược lại, dù chơi có phần lùi sâu về phía sân nhà, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn chủ động trong các tình huống triển khai tấn công chớp nhoáng đầy chất lượng. Khác với trận đấu ở Cúp Quốc gia cách đây một tháng (SHB Đà Nẵng thua trên chấm 11m), SHB Đà Nẵng vẫn giữ sự chắc chắn ở hàng thủ, nhưng tỏ ra khá mạch lạc trong các pha phản công.

Lối chơi này của SHB Đà Nẵng đã gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, đặc biệt là các pha xử lý khá tốt của Phạm Văn Long (số 11) trước vòng 16m50. Một trong những pha tấn công đó đã mang lại bàn mở tỉ số cho đội khách ở phút cuối cùng của hiệp một. Từ pha trả bóng của đồng đội Thanh Hải (số 7), Văn Long xử lý khéo léo trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Thanh Thắng (số 1).

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội CLB TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) và SHB Đà Nẵng (áo xanh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Bị thủng lưới, huấn luyện viên Chung Hae-soung đã có những điều chỉnh nhằm tăng cường sức tấn công ở ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, khi các cầu thủ chủ nhà dâng cao đội hình, họ đã để lộ nhiều khoảng trống phía sau để các mũi nhọn SHB Đà Nẵng khai thác. May mắn cho đội chủ nhà là các chân sút của SHB Đà Năng như Phạm Văn Long, Tanda Deogracias (số 77) đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, dù đã có sự điều chỉnh trong lối chơi, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp hai.

Kịch tính của trận đấu chỉ được đẩy lên cao trào ở những phút cuối cùng của trận đấu. Phút 88, Trần Thanh Bình (số 8) có pha dứt điểm trong vòng cấm để cân bằng tỉ số trận đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục tìm được bàn nâng tỉ số lên 2 – 1, sau pha đánh đầu hiểm hóc của Amido Balde.

Dù vậy, niềm vui của các cầu thủ Thành phồ Hồ Chí Minh bị dập tắt chỉ sau 1 phút. Từ pha đánh đầu chuyền bóng của đồng đội, Tanda Deogracias thoát xuống ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2 – 2. Đây là kết quả xứng đáng cho đội khách, khi họ đã có một trận đấu khá tốt trước đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến Lực (TTXVN)