Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 3 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.
TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to vào chiều và tối.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 6/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông và suy yếu dần thành vùng áp thấp, không còn khả năng quay trở lại Biển Đông.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Đông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Riêng TP Hồ Chí Minh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to.
Bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Nguồn: TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Đối với TP Hồ Chí Minh, theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét lúc sáng 6/8 cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông tại nhiều khu vực như Bình Tân, Tân Sơn, Tân Vĩnh Lộc, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Bình Lợi... Đồng thời, một vùng mây dông mạnh từ khu vực Tây Ninh đang di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc về phía thành phố.
Trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang nhiều khu vực khác của TP Hồ Chí Minh. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 25 mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 7 và nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.
Trên phạm vi toàn Nam Bộ, mây dông cũng đang phát triển tại nhiều địa phương như An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Đồng Nai. Trong 3 giờ tới, mưa dông có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận, lượng mưa phổ biến từ 5 - 30 mm, có nơi trên 30 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8 và ngập úng cục bộ tại các khu vực có mưa lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.
Hình ảnh thời tiết và định vị sét chụp từ radar và vệ tinh. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ
Bên cạnh diễn biến thời tiết, theo nền tảng quan trắc chất lượng không khí IQAir, chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức trung bình. Chỉ số chất lượng không khí AQI (chuẩn Mỹ) dao động từ 59 - 69, thời điểm cập nhật gần nhất ở mức 61 AQI. Chất ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5 với nồng độ 14,5 µg/m³.
Mức chất lượng không khí này nhìn chung vẫn chấp nhận được đối với đa số người dân. Tuy nhiên, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, trẻ nhỏ và người cao tuổi nên hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài khi chất lượng không khí suy giảm.