01:14 01/01/2015

TP Hồ Chí Minh tuyên dương 6 công dân trẻ 2014

Ngày 1/1, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương 6 công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2014.

Ngày 1/1, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương 6 công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2014. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố đã đến tham dự.

Đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu/TTXVN


Sáu công dân trẻ nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu năm nay được xét chọn từ 91 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu do 40 đơn vị đề cử. Đây là những đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi tiêu biểu sống có lý tưởng, khát vọng và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động với tinh thần phụng sự xã hội và hướng về cộng đồng. Đó là diễn viên múa Tạ Thùy Chi, Phó Ban quản lý nhà hát thực nghiệm, trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; tiến sĩ Trần Hữu Lộc, giảng viên khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Yên Thanh, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; thượng úy Nguyễn Thế Tiến, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh; công nhân Trần Quốc Tuyên, Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thị Thanh Vân, trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Bảo trợ, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các công dân trẻ tiêu biểu thành phố; mong muốn những công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương cũng như thế hệ trẻ của thành phố luôn nỗ lực không ngừng trong học tập lao động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hướng về cội nguồn dân tộc, cùng chung sức cống hiến vì thành phố, vì đất nước.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng cũng nhấn mạnh, bằng nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, năm qua thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên của thành phố. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên thành phố cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, rèn luyện đào tạo lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong, xung kích trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố và đất nước.

Cuộc vận động bình chọn công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện từ năm 2006. Qua 9 năm tổ chức, đã có 52 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi vinh dự được nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.


Thu Hoài (TTXVN)