10:20 28/10/2019

TP Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao, người dân lại 'bì bõm'

Triều cường dâng cao đạt mức 1,64m đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh ngập chìm trong nước.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường ở quận 2 ngập sâu trong biển nước khi triều cường dâng cao.

Chiều tối 28/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao khiến một số khu vực bị ngập nặng. Trong đó, khu vực phường Thảo Điền (quận 2) bị ngập trên diện rộng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân dùng bao cát để ngăn nước tràn vào nhà.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, đường Nguyễn Văn Hưởng bị ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân mệt mỏi đẩy xe qua khu vực ngập. Bên cạnh đó, mỗi khi ô tô lưu thông với tốc độ nhanh tạo thành những đợt sóng đánh tràn vào nhà dân. Để tránh nước tràn vào nhà, nhiều người đã dùng bao cát chặn phía trước cửa.

Chú thích ảnh
Nhiều xe máy lưu thông qua khu vực ngập bị chết máy.
Chú thích ảnh
Hàng rào được đặt tại khu vực ngập sâu để cảnh báo nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Người dân bì bõm trong biển nước để về nhà.

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Nam bộ, ngày 28/10, đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đạt 1,62m, trong khi đó, mực nước trên sông Đồng Điền tại trạm Nhà Bè đạt 1,64m. 

Dự báo ngày 29/10, triều cường tiếp tục dâng cao với mực nước duy trì 1,7m vào buổi sáng và 1,64 buổi chiều tối tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn.

Tin, ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức