09:14 23/09/2025

Tp. Hồ Chí Minh: Trên 820 người lao động bị khóa thẻ Bảo hiểm y tế

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa quyết định khóa thẻ Bảo hiểm y tế của 822 người lao động tại 51 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Chú thích ảnh
Người lao động thực hiện các thủ tục hành chính tại trụ sở BHXH TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Đứng đầu danh sách là Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh với 519 lao động bị khóa thẻ, xếp thứ 2 là Phân viện Kiến trúc miền Nam với 39 lao động bị khóa thẻ, tiếp đến là Chi cục Thú y vùng VI với 35 lao động bị khóa thẻ, Công ty TNHH Defide có 35 lao động bị khóa thẻ, Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị với 24 lao động bị khóa thẻ...

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh cũng đã công khai danh tính 18.984 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên; trong đó có doanh nghiệp chậm đóng tới trên 62 tỷ đồng (số liệu được tính đến hết tháng 8/2025).

Theo Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, việc công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời chế tài khóa thẻ Bảo hiểm y tế là hình thức cảnh báo, răn đe góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động; đồng thời giúp người lao động kịp thời nắm bắt thông tin để cùng với cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi cho mình.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số). Thông qua ứng dụng này, người lao động có thể theo dõi, giám sát quá trình đóng Bảo hiểm xã hội của cơ quan, doanh nghiệp cho người lao động.

Theo quy định hiện hành, hành vi chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cùng với đó, tổ chức Công đoàn cũng có quyền đại diện người lao động tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ra tòa án để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Đinh Hằng (TTXVN)