Trong 342 tác phẩm gửi tham gia xét hỗ trợ quý II/2026, Hội đồng đã lựa chọn 70 tác phẩm thuộc sáu nhóm thể loại. Nhiều tuyến bài, phóng sự, sản phẩm đa phương tiện phản ánh đậm nét những dấu mốc phát triển, mô hình mới, vấn đề dân sinh và hành trình 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại diện Ban tổ chức trao thư khen cho các tác giả xuất sắc nhất ở nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.
Chiều 26/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP Hồ Chí Minh trong quý II/2026. Hoạt động được triển khai theo Nghị quyết số 78/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hồ Chí Minh quy định nội dung chi và mức chi Giải Báo chí thành phố, hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh về tổ chức xét hỗ trợ trong năm 2026.
Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban tổ chức tiếp nhận 342 tác phẩm thuộc sáu nhóm thể loại. Trong đó, nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục có 111 tác phẩm; nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn có 52 tác phẩm; nhóm chính luận, ký sự có 66 tác phẩm. Nhóm phóng sự ảnh tiếp nhận 44 tác phẩm; tin - ảnh có 35 tác phẩm và báo chí đa phương tiện có 34 tác phẩm. Qua quá trình rà soát, đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn 70 tác phẩm để hỗ trợ, gồm 15 tác phẩm thuộc nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn; 15 tác phẩm thuộc nhóm diễn đàn và 40 tác phẩm thuộc bốn nhóm thể loại còn lại.
Các cơ quan báo chí có tác phẩm xuất sắc được xét hỗ trợ gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động, Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Báo Dân trí, Báo Công an Nhân dân, Báo Đại Đoàn Kết, Báo Tin tức và Dân tộc, Báo Quân đội nhân dân, Báo Lao Động, Báo Tiền Phong, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh cùng nhiều cơ quan báo chí, tạp chí khác.
Đại diện ban tổ chức trao thư khen cho các tác giả xuất sắc ở thể loại nhóm tin - ảnh.
Trong đó, Báo Tin tức và Dân tộc có tác phẩm “Thành phố Hồ Chí Minh: Siêu âm lòng đất, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng” của tác giả Lê Mạnh Linh, thuộc nhóm tin - ảnh. Tác phẩm phản ánh việc ứng dụng thiết bị kỹ thuật trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Thông tấn xã Việt Nam có ba tác phẩm được xét chọn. Tác phẩm “Thế trận lòng dân - Nền tảng sức mạnh của Thành phố mang tên Bác” của nhóm tác giả Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Khu; tác phẩm “Tư tưởng của Bác trong hành trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Vũ Tiến Lực; cùng tác phẩm đa phương tiện “Cần Giờ với mô hình năng lượng tái tạo hướng tới Net Zero” của tác giả Nguyễn Vũ Thành Đạt.
Theo ông Dương Vũ Thông, các tác phẩm gửi tham gia ngày càng đa dạng về loại hình, đề tài và phương thức thể hiện. Nhiều cơ quan báo chí đầu tư những tuyến bài dài kỳ, sản phẩm báo chí dữ liệu và tác phẩm đa phương tiện; có tuyến bài được triển khai từ 10 đến 19 kỳ, huy động nhiều phóng viên, biên tập viên cùng tham gia. Nội dung nổi bật trong quý II là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; phát triển hạ tầng, y tế, giao thông công cộng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng không gian tăng trưởng mới và giải quyết những vấn đề dân sinh. Hội đồng xét chọn đã đánh giá từng tác phẩm trên cơ sở chất lượng nội dung, tính thời sự, chiều sâu, sự sáng tạo, hiệu quả thông tin và sức lan tỏa.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải.
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới báo chí tiếp tục đi sâu vào quá trình triển khai chủ trương, chính sách của thành phố. Đối với những công trình trọng điểm, phóng viên cần phản ánh cả kết quả, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ như thủ tục đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nhân lực và điều kiện thi công. Với các chính sách an sinh, báo chí cần tiếp cận người trực tiếp thụ hưởng, ghi nhận trải nghiệm và những đề xuất từ thực tế. Những câu chuyện liên quan đến khám sức khỏe, hỗ trợ đi lại bằng xe buýt, sách giáo khoa, học phí và chăm lo các nhóm yếu thế nếu được thể hiện sinh động sẽ giúp chính sách đến gần hơn với người dân, đồng thời cung cấp thông tin để cơ quan quản lý hoàn thiện quá trình thực hiện.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị; làm rõ những cơ chế, chính sách mới và tác động đối với quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chỉnh trang, tái thiết đô thị. Ngoài ra, Báo chí cần dành thêm dung lượng cho phát triển công nghiệp văn hóa, hoạt động đối ngoại và những sản phẩm văn hóa sáng tạo có khả năng tạo việc làm, đóng góp cho kinh tế thành phố.
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải) trao thư khen cho các tác giả xuất sắc.
Trong khi đó, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, báo chí trung ương và địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc giới thiệu các mô hình phát triển, cách làm mới và kinh nghiệm thực tiễn. Các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp, hạn chế nội dung trùng lặp và lựa chọn vấn đề phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, từng nhóm công chúng. Theo đó, chất lượng nội dung phải là tiêu chí quan trọng nhất của mỗi tác phẩm. Công nghệ và các phương thức thể hiện mới cần được sử dụng hợp lý, phục vụ nội dung, không trở thành yếu tố phô diễn. Mỗi tác phẩm cần cung cấp thông tin thiết thực, phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp, qua đó phát huy vai trò đồng hành của báo chí với chính quyền, doanh nghiệp và người dân.