07:07 05/07/2022

TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng sáng tác về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đã có 68 tác phẩm, tác giả xuất sắc đạt giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật với đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các tác giải nhận giải thưởng ở lĩnh vực mỹ thuật.

Tối 4/7, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh đã công bố và trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật với đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 với chủ đề "Chung một niềm tin chiến thắng".

Theo Ban tổ chức, cuộc vận động sáng tác này được phát động ngay thời điểm đỉnh dịch tháng 7/2021 nên đã thu hút sự tham gia đông đảo của các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên ở 7 lĩnh vực: văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh. Nội dung của các tác phẩm dự thi cũng đã tập trung phản ánh công tác phòng, chống dịch COVID-19; viết về những câu chuyện người thật, việc thật, những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ cùng đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống và vượt qua đại dịch; khắc họa những tấm gương hy sinh, xả thân, cống hiến cao cả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện, dân phòng…; tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ tinh thần đoàn kết, mang tính nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Kết thúc cuộc vận động sáng tác, Ban tổ chức đã nhận được 1.877 tác phẩm của các cá nhân, đơn vị tham gia, trong đó lĩnh vực văn học có 617 tác phẩm, âm nhạc 946 tác phẩm, sân khấu 56 tác phẩm, múa có 10 tác phẩm, mỹ thuật 159 tác phẩm, nhiếp ảnh có 82 tác phẩm và điện ảnh 7 tác phẩm. Sau một thời gian chấm giải công tâm, minh bạch, ban tổ chức đã chọn được 68 tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc nhất để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích. 

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, trải qua hơn 2 năm căng mình chống dịch, TP Hồ Chí Minh hiện tại đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đang trong giai đoạn hồi phục, ổn định mọi mặt về chính trị, kinh tế, xã hội... Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc chiến đầy cam go ấy, mọi người đều trân trọng, biết ơn sâu sắc sự cống hiến, hy sinh của những người tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên... Trong số đó, một lực lượng có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh là đội ngũ văn nghệ sĩ.

"Cụ thể, đội ngũ văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã cùng chung tay phòng, chống dịch bằng những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân thông qua các hoạt động kêu gọi người dân cùng với chính quyền chấp hành các quy định phòng, chống dịch; sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần cổ vũ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch; nhiệt thành tham gia các hoạt động chăm lo cho người dân khu vực cách ly, phong tỏa và đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện phòng chống COVID-19", ông Trần Thế Thuận nói

Trong đêm trao giải, ngoài phần tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất còn có chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Tấn Giao, NSƯT Trung Thảo, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Lam Tuyền, Điền Trung, Phương Thanh, Dương Quốc Hưng, Phan Ngọc Luân, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Lê Trung Hiếu, nhóm kịch Sự sống, Võ Hạ Trâm… cùng nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức