07:13 18/07/2021

TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 20 tấn rau, củ và 65 tấn gạo do tỉnh An Giang gửi tặng

Tỉnh An Giang vừa gửi tặng 65 tấn gạo, 20 tấn rau củ các loại, 10.000 lon cá hộp và nhiều hàng hóa, vật phẩm khác đến người dân TP Hồ Chí Minh ở các điểm cách ly, phong tỏa.

Ngày 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang gửi tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Các xe chở hàng ủng hộ của tỉnh An Giang đã có mặt từ sớm tại Nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức để các quận, huyện về nhận hàng, sau đó chuyển đến gửi tặng bà con trong khu cách ly, phong tỏa.

Tham dự lễ tiếp nhận, về phía tỉnh An Giang có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các Quận 1, 7, Gò Vấp…

Chú thích ảnh
Đại diện TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng hóa của tỉnh An Giang gửi tặng trong sáng 18/7.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Lê Hồng Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, biết tin người dân TP Hồ Chí Minh đang căng mình phòng chống dịch COVID-19; đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, đồng bào và chiến sĩ An Giang đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ gửi tặng người dân thành phố bao gồm: 65 tấn gạo, 20 tấn rau củ các loại, 10.000 lon cá hộp các loại và nhiều hàng hóa, vật phẩm khác.

Đây là món quà đầy tình đoàn kết mà Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm cùng nhân dân tỉnh nhà gửi đến nhân dân TP Hồ Chí Minh ở cách ly, phong tỏa nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
UBMTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tỉnh, thành phố trong cả nước gửi tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh ngỏ lời cảm ơn sự đóng góp thiết thực của nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết, TP Hồ Chí Minh đang trải qua thời kỳ khó khăn khi số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây lên 4 con số, tuy nhiên người dân và chính quyền TP Hồ Chí Minh vẫn đầy tinh thần lạc quan. Trong đại dịch, tinh thần đoàn kết, tình người lại hiện lên sáng đẹp, ấm áp với nhiều mô hình nghĩa tình như: những “siêu thị 0 đồng”, “tủ lạnh cộng đồng”, "ATM lướt ống" hiển thị khắp thành phố nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Chú thích ảnh
Các đơn vị Mặt trận quận, huyện và thành phố Thủ Đức vận chuyển hàng hóa do tỉnh An Giang gửi tặng sang các xe tải nhỏ để chuyển đến các khu cách ly, khu phong tỏa khắp TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã nhận được 65 tấn gạo do tỉnh An Giang trao tặng. 

“Hiện nay, những mô hình chăm lo, chia sẻ cho người dân đang gặp khó khăn vì dịch bệnh và sự cố gắng, chung tay của người dân TP Hồ Chí Minh khi chấp hành nghiêm túc chủ trương của Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, hy vọng TP Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh và ổn định cuộc sống, hướng đến phát triển kinh tế… Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, TP Hồ Chí Minh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tỉnh, thành phố trong cả nước khi gửi hàng chục chuyến hàng thực phẩm, trang thiết bị y tế... đến tặng người dân thành phố”, ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận 50 máy cung cấp oxy cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19 do Tổng Liên Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) vận động, ủng hộ. Những vận dụng y tế này đã được các đơn vị Mặt trận quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng các nghệ sĩ như: ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Quốc Đại, chuyên gia ảo thuật Đức Joker, Biên đạo múa Phan Cường chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Những chiếc máy thở oxy được các nghệ sỹ và đại diện Mặt trận tiếp nhận tại khu vực hải quan trong sân bay Tân Sơn Nhất .

Theo đó, 20 máy thở đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID19 số 1 (khu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức); 20 máy thở được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 (khu chung cư tái định cư 12 tầng, phường Tân Thới Nhất, Quận 12); 10 máy thở được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8 (khối chung cư R2 – R3, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức).

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Kế hoạch 346/KH-MTTQ-BTT về phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Kế hoạch này nhằm kêu gọi sự tự nguyện của các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Thành phố hưởng ứng, tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; chia sẻ phần nào áp lực với lực lượng y tế; ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Theo UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tính đến tối 17/7, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tiền và hàng hơn 1.008 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt hơn 778,6 tỷ đồng và hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 229,3 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, các tỉnh, thành cũng đã hỗ trợ tiền và hàng ủng hộ công tác phòng, chống dịch của TP Hồ Chí Minh như: Tỉnh Bến Tre ủng hộ 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam ủng hộ 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ 1 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng ủng hộ 10 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 2 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 2 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 1,3 tỷ đồng và tỉnh Bình Định ủng hộ 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Đăk Lăk đã hỗ trợ 70 tấn gạo, 20 tấn rau củ, 15 tấn khoai lang, 300 kg khô, 600 chai nước mắm loại 300 lít, 1.000 trứng gà...

Chú thích ảnh
Sáng 18/7, 20 máy thở oxy đã được đưa đến Bệnh viện thu dung điều trị COVID19 số 1 (khu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức). 
Chú thích ảnh
Bài, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức