Ngày 11/6, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện trình diễn - kết nối công nghệ với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp” nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, mở rộng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý đô thị, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều lĩnh vực khác.
Quang cảnh sự kiện.
Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV).
Trong những năm gần đây, công nghệ UAV được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như logistics, quản lý đô thị, giám sát hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, cứu hộ cứu nạn và quan trắc môi trường. Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các hệ thống điều hành thông minh, kinh tế không gian tầm thấp được đánh giá là một trong những hướng phát triển mới, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.
Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh cho biết, điều Thành phố quan tâm không chỉ là công nghệ UAV, mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo bà Trân, TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng UAV trên quy mô lớn. Thành phố hiện là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lớn nhất cả nước, đồng thời tập trung hệ thống doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tương đối đầy đủ.
Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển, TP Hồ Chí Minh không chỉ có thế mạnh về đô thị, công nghiệp và dịch vụ mà còn hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics và các hệ sinh thái đa dạng.
“Điều quan trọng ở đây không chỉ là việc tiếp cận một công nghệ mới, mà là từng bước mở rộng không gian phát triển mới cho thành phố; tạo thêm những động lực tăng trưởng mới, phương thức quản trị mới và năng lực cạnh tranh mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo”, bà Trân nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.
Tại TP Hồ Chí Minh, năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực này khi Thành phố triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với dịch vụ giao hàng bằng UAV.
Đáng chú ý, tuyến giao hàng bằng UAV vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu đã được triển khai thành công, mở ra triển vọng ứng dụng công nghệ bay không người lái trong logistics thông minh, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý và phát triển hạ tầng phục vụ kinh tế không gian tầm thấp.
Tại chương trình, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã chia sẻ những xu hướng công nghệ mới, kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng UAV trong thực tiễn. Bên cạnh các báo cáo chuyên đề, nhiều thiết bị và giải pháp công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực UAV, robot tự hành và chuyển đổi số cũng được giới thiệu, trình diễn trực tiếp.
Theo lãnh đạo Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, để phát triển lĩnh vực này thành công không thể chỉ dựa vào công nghệ mà cần xây dựng hệ sinh thái với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các địa phương.
“Trong đổi mới sáng tạo, khoảng cách lớn nhất nhiều khi không phải giữa nghiên cứu và sản xuất, mà là giữa người có công nghệ và người có nhu cầu. Có những kết quả nghiên cứu rất tốt nhưng chưa tìm được nơi ứng dụng; có những doanh nghiệp cần công nghệ nhưng chưa biết tìm ở đâu”, bà Trân chia sẻ.
Theo ban tổ chức, việc kết hợp giữa hoạt động trình diễn công nghệ với kết nối cung - cầu giúp doanh nghiệp có điều kiện đánh giá thực tế về tính khả thi, hiệu quả đầu tư cũng như khả năng triển khai các giải pháp công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư mở rộng hợp tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.
Gian hàng trình diễn UAV trong chuỗi sự kiện.
Trước khi tổ chức sự kiện, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đã khảo sát nhu cầu ứng dụng UAV tại 60 xã, phường trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy có 56 đơn vị có nhu cầu ứng dụng UAV trong các lĩnh vực như bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, quan trắc môi trường và quản trị đô thị.
“Kết quả khảo sát cho thấy UAV không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành nhu cầu thực tiễn của hiện tại”, bà Trân nhận định.
Theo lãnh đạo Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, qua khảo sát, các địa phương không chỉ cần một thiết bị bay mà cần một giải pháp tổng thể bao gồm nhân lực được đào tạo, phần mềm xử lý dữ liệu, quy trình vận hành và các mô hình dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng sẽ là hướng trọng tâm để Thành phố tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới nhằm đưa các ứng dụng UAV đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.
Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các Sở KH&CN nhằm tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin, dữ liệu và nguồn lực; phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống Sàn Giao dịch công nghệ; đồng thời thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh và Sở KH&CN tỉnh An Giang.
Sự kiện “Phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp” là một trong 9 chương trình trình diễn - kết nối công nghệ theo chuyên đề do Sàn Giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh triển khai trong năm 2026. Điểm mới của chuỗi hoạt động năm nay là chuyển từ hình thức giới thiệu đơn lẻ từng công nghệ sang tiếp cận theo nhóm chủ đề trọng tâm, gắn kết giữa trình diễn công nghệ, trưng bày thiết bị và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn.
Các chuyên gia nhận định, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và nhu cầu ứng dụng ngày càng cao trong nhiều ngành, lĩnh vực, UAV sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam.