UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 510.000 m² đất tại dự án công viên Sài Gòn Silicon ở Khu Công nghệ cao Thành phố, do chủ đầu tư chậm triển khai dự án.
Được biết, khu đất tại lô I-6 và I-7, đường D1 thuộc Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh có diện tích 510.222 m², là khu đất do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho Công ty cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon thuê theo hợp đồng kỳ từ cuối năm 2015 để thực hiện dự án xây dựng và phát triển Khu Công viên Sài Gòn Silicon.
Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, sau khi được bàn giao đất vào năm 2016, Công ty cổ phần công viên Sài Gòn Silicon triển khai dự án rất chậm, không đáp ứng tiến độ cam kết. Từ năm 2019, dự án gần như dừng hẳn việc đầu tư xây dựng, công trường không còn công nhân và các đơn vị thi công cũng ngừng hoạt động.
Tháng 6/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng và phát triển Khu Công viên Sài Gòn Silicon, do nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động từ năm 2021.
Lý do thu hồi đất được xác định là dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, dự án đã hết thời hạn 24 tháng được tiếp tục sử dụng đất theo quy định.
Theo quyết định thu hồi đất của UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, bàn giao khu đất; kiểm kê hiện trạng tài sản trên đất và phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để quản lý, thanh lý tài sản theo quy định.
Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính còn lại và phối hợp bàn giao khu đất. Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh thực hiện chỉnh lý, thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT60223 ngày 14/12/2017 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Theo thông tin, Dự án Saigon Silicon City được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2015 và điều chỉnh vào năm 2016, với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD, tương đương khoảng 860 tỷ đồng tại thời điểm đó.