Chiều 30/7, đại diện UBND phường Vườn Lài (TP Hồ Chí Minh) cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ, đồng thời phối hợp các đơn vị thi công và lực lượng chức năng hạn chế ảnh hưởng giao thông trong quá trình mở rộng đường Trần Bình Trọng.
Ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài trả lời báo chí vào chiều 30/7.
Theo ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, do dự báo nơi đây sẽ tập trung đông người khi đi vào hoạt động nên địa phương đã có kế hoạch kiểm soát tình trạng bán hàng rong.
Thời gian đầu, công tác quản lý bán hàng rong đã đạt hiệu quả tốt, tuy nhiên gần đây, khu vực này bắt đầu xuất hiện khoảng 6 - 7 trường hợp sử dụng xe máy, xe ba hoặc bốn bánh để bán hàng ăn vặt, tập trung chủ yếu vào thời điểm ngoài giờ hành chính. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, các trường hợp này nhanh chóng di chuyển sang khu vực khác rồi quay trở lại.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ hút khách với các chương trình biểu diễn nhạc nước phục vụ miễn phí người dân.
"Để khắc phục tình trạng trên, phường sẽ tăng cường tuần tra vào các khung giờ cao điểm, đồng thời bố trí lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với bảo vệ Công viên số 1 Lý Thái Tổ tổ chức chốt trực nhằm duy trì trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông; hướng đến xây dựng không gian công cộng văn minh, sạch đẹp", ông Khang cho biết.
Người dân đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ để trải nghiệm xâu vòng hoa lài tri ân những nạn nhân mất vì COVID-19.
Liên quan dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, ông Nguyễn Thế Thang cũng cho biết, công trình đang được triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Dự án gồm các hạng mục giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống cống hộp và đấu nối hạ tầng thoát nước với các khu vực lân cận. Hiện đơn vị thi công đã rào chắn khoảng một phần ba mặt đường Hùng Vương để thực hiện hạng mục đấu nối cống hộp.
Phường đang phối hợp giám sát chặt chẽ việc thi công, yêu cầu đơn vị lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết giao thông. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc có nguy cơ ùn ứ, lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở sẽ được huy động để phối hợp phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt.
Theo ông Khang, đến nay, khu vực chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn vào giờ cao điểm, chưa xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.