10:07 06/10/2017

TP Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động thu hút khách quốc tế dịp cuối năm

Lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh bắt đầu tăng từ đầu tháng 10, dự kiến lượng khách vào mùa cao điểm cuối năm sẽ tăng từ 10 - 25% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch thành phố có sự tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 4,2 triệu lượt (tăng 16% so với cùng kỳ); tổng doanh thu toàn ngành du lịch đạt 84.574 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Dự kiến 3 tháng cao điểm du lịch cuối năm, lượng khách đến TP Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 10 – 25%.

Du khách tới TP Hồ Chí Minh rất thích tham quan khu du lịch địa đạo Củ Chi.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, có được kết quả khả quan trên là nhờ sự nỗ lực của toàn ngành và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh qua các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch thành phố như: Lễ hội áo dài, ngày hội du lịch, lễ đón khách quốc tế đầu năm, liên hoan ẩm thực đất phương Nam và lễ hội trái cây Nam bộ… Mặt khác, các sự kiện này được đổi mới liên tục về phương thức truyền thông, quảng bá nên đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của du khách và người dân thành phố.


“Để thu hút du khách vào mùa du lịch cao điểm cuối năm, thành phố đang tích cực quảng bá vẻ đẹp của TP Hồ Chí Minh với hàng hoạt sự kiện sắp diễn ra như: lễ hội thời trang công nghệ, liên hoan nghệ thuật múa lân sư rồng, giải marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh, liên hoan ẩm thực món ngon các nước... Đồng thời, thành phố cũng sẽ tiếp tục xúc tiến quảng bá du lịch thông qua các chương trình du lịch đặc trưng như: Du lịch đường thủy, du lịch nông nghiệp – sinh thái, chương trình TP Hồ Chí Minh - 100 điều kỳ thú, chương trình nghệ thuật phục vụ du khách, ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh…”, ông Vũ cho biết thêm.


Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí minh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng hoạt động của Đội trật tự du lịch nhằm giải quyết tình trạng bán hàng rong và chèo kéo du khách ở khu vực trung tâm thành phố, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, cải thiện môi trường du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh TP Hồ Chí Minh thân thiện, hấp dẫn, an toàn với du khách.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức