05:19 01/05/2022

TP Hồ Chí Minh: Siêu thị, trung tâm thương mại đông nghịt khách trong ngày 1/5

Tranh thủ thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân TP Hồ Chí Minh đã đến các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm hàng hóa và vui chơi giải trí.

Chú thích ảnh
Người dân đến các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm hàng hóa, thực phẩm trong ngày 1/5.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các siêu thị Emart (quận Gò Vấp), Big C, Vincom, Co.op Mart (thành phố Thủ Đức)… trong ngày 1/5 cho thấy, lượng khách đến mua sắm, ăn uống rất đông. Đặc biệt, các gian hàng rau củ quả, thực phẩm chế biến luôn trong tình trạng chật kín người bởi lượng khách dồn đến cùng lúc. Nhiều mặt hàng như nước giải khát, thịt, cá, đồ khô.... được nhân viên siêu thị tăng cường liên tục lên các quầy kệ.

Chú thích ảnh
Khu vực lối đi của quầy mì tôm tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp) khá đông khách trưa ngày 1/5.

Đại diện các siêu thị cho biết, khách khi vào mua sắm phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và có nhiều thời điểm người dân quá đông nên phải xếp hàng chờ thanh toán. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ dài ngày hơn nên nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh, dự kiến lượng khách đến siêu thị đạt 120 - 130% so với cùng kỳ năm 2021. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng về hàng hóa cũng như bổ sung thêm nguồn nhân lực tăng cường trong những ngày nghỉ lễ.

Chú thích ảnh
Khu vực thức ăn làm sẵn trong các siêu thị là nơi thu hút người dân mua nhiều nhất.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến hết ngày 4/5, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile trên cả nước sẽ đồng loạt áp dụng giảm giá mạnh đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm. Theo đó, hệ thống siêu thị này sẽ giảm giá hàng loạt những mặt hàng thực phẩm tươi sống, các loại thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi, nước giải khát... để phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày nghỉ, đồng thời giảm giá nhu yếu phẩm để giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn.

Chú thích ảnh
Khu vực thời trang nam, nữ cũng thu hút khách trong các siêu thị lớn.

“Các chương trình khuyến mãi được thiết kế khoa học, luân phiên giảm giá theo từng ngày trong tuần để thuận tiện cho người dân mua sắm. Trong đó, chương trình “Flash Sale” giảm giá chớp nhoáng hấp dẫn, áp dụng cho các mặt hàng xúc xích, gà muối, chả bì ớt xiêm xanh, miến tươi, bánh Mandu thịt và bắp, hạt nêm, nước mắm… được áp dụng liên tục mỗi ngày”, ông Nguyễn Anh Đức cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp) quầy thức ăn làm sẵn cũng đông nghịt khách. 

Tương tự, hệ thống bán lẻ Satra bao gồm Satramart siêu thị Sài Gòn, Satramart siêu thị Phạm Hùng, Satramart siêu thị Củ Chi cùng chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra (Satrafoods) tại TP Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ đồng loạt thực hiện chương trình khuyến mãi “Quà tặng tưng bừng – Mừng lễ lớn" với mức giảm giá lên đến 50%. Còn tại siêu thị Emart, từ nay đến 11/5, áp dụng chương trình "Siêu giảm giá mừng lễ lớn" diễn ra với mức khuyến mãi lên đến trên 50% cho tất cả các nhóm hàng hóa phục vụ người dân dịp lễ như: hàng tươi sống, sản phẩm thiết yếu, thời trang, gia dụng... Ngoài ra, với mỗi hóa đơn mua sắm từ 2 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được ngay quà tặng đặc biệt là ly giữ nhiệt Emart 600ml cao cấp, giữ nhiệt tốt...

Chú thích ảnh
Người dân phải xếp hàng dài chờ thanh toán trong ngày nghỉ lễ 1/5 tại siêu thị Emart.

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Tân Phú Celadon cũng cho biết, dịp lễ này, đơn vị triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn với chương trình Megal Sale - giảm giá tới 50% cho hàng ngàn sản phẩm thuộc tất cả các ngành hàng: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang, điện máy - gia dụng…Dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến trung tâm mua sắm, vui chơi sẽ tăng khoảng 20 - 30 % so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chú thích ảnh
Nhân viên các siêu thị phải tiếp hàng liên tục để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ mua sắm tại quầy thanh toán các đồ điện tử, gia dụng trong siêu thị Emart. 
Chú thích ảnh
Chiều tối 1/5, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau khi mua sắm trong các siêu thị chờ ra xe về nhà. 

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức