02:18 11/02/2020

TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ tránh virus Corona

Theo dự kiến, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ trở lại trường học vào đầu tuần tới (ngày 17/2). Để chuẩn bị, hầu hết các trường trên địa bàn đã thực hiện việc sát trùng, khử khuẩn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng cho biết các trường cũng chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay cho học sinh...

Chú thích ảnh
 Các trường học tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học, trường học chuẩn bị sẵn "tâm thế" đón học sinh trở lại học sau hai tuần nghỉ học tránh virus Corona. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Du

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng chống lây lan dịch bệnh trong trường học, đại diện trường tiểu học Bùi Văn Mới (quận 9) thông tin, hiện nhà trường đã tiến hành vệ sinh trường lớp, trang thiết bị học tập, trước ngày học sinh vào học trường sẽ tiếp tục vệ sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng trang bị chai nước rửa tay sát khuẩn để ở cửa mỗi lớp học, đồng thời động viên học sinh đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, theo khuyến cáo của bộ Y tế là những tỉnh nào không có dịch và không phát triển dịch có thể cho học sinh đi học trở lại. Với tình hình hiện nay, đầu tuần tới, học sinh Thành phố có thể đi học.

Ông Lê Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Á cho hay, trong những ngày qua cán bộ giáo viên đã vệ sinh phòng ốc, xịt thuốc khử trùng, đặc biệt tất cả các lớp học đều được trang bị nước rửa tay, cồn rửa tay và khẩu trang được phát miễn phí cho các bạn học viên và sinh viên. Vào ngày Chủ nhật nhà trường sẽ tiếp tục cho khử khuẩn 1 lần nữa.

Ông Việt cho biết thêm, đối với học sinh đi từ các tỉnh Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Khánh Hoà thì ngoài việc theo dõi sát sao hơn thì nhà trường ưu tiên cho các bạn nghỉ thêm 1 tuần, trong 1 tuần này các bạn được gửi bài giảng về nhà, và được các thầy cô trợ giảng hướng dẫn. Đặc biệt trong tuần đầu khi đi học lại các bạn sẽ không phải làm bài kiểm tra.

Chú thích ảnh
Ngành y tế khuyến cáo, khi học sinh đến trường ngay ngày đầu tiên cần nhanh chóng tổ chức truyền thông. Tất cả giáo viên, học sinh bị viêm hô hấp dù có đi tới vùng có dịch hay không đều không đi đến trường. Vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần, chủ yếu lau các bề mặt tay nắm cửa và hướng dẫn cho học sinh rửa tay đúng cách.

Trước đó, tại hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, bà Trương Thị Lệ Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong cho hay, trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường đã thường xuyên tổ chức vệ sinh, kháng khuẩn các vật dụng bàn ghế, lớp học để học sinh trở lại trường an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, nhà trường cung cấp kiến thức phòng bệnh cho phụ huynh và học sinh để phụ huynh và học sinh không quá hoang mang, bình tĩnh chủ động phòng bệnh đúng cách. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo, các hệ thống phân cấp, kết nối học sinh và phụ huynh trong kỹ năng phòng chống dịch bệnh.

Theo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè, đơn vị này đã phối hợp trung tâm y tế huyện chỉ đạo các trường trang bị đầy đủ các vật tư y tế từ dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang… thực hiện vệ sinh, sát khuẩn các khu vực trường học, bàn ghế… để đảm bảo trong thời gian tới học sinh trở lại trường học an toàn, ngăn chặn dịch bệnh không lây lan vào môi trường học đường.

Ngày 11/2, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, tùy vào tình hình và khuyến cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố để điều chỉnh kế hoạch học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế những tỉnh nào không có dịch bệnh và không phát triển dịch thì học sinh có thể cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, với tình hình dịch bệnh hiện nay, học sinh thành phố có thể đi học vào tuần tới.

Theo đánh giá của ngành y tế, môi trường trường học có sự tiếp xúc gần do các học sinh ngồi cạnh nhau, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học rất cao. Theo đó, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, các trường cần bổ sung đầy đủ bồn rửa tay, xà phòng rửa tay, khăn giấy lau tay cho học sinh. Các giáo viên cần giám sát nhắc nhở học sinh rửa tay đúng cách. Đồng thời phải xem xét, bố trí lại phòng y tế, đảm bảo đủ giường và trang thiết bị thiết yếu để cách ly kịp thời học sinh nghi nhiễm virus Corona.

Đan Phương/Báo Tin tức