Ngày 8/7, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh liên quan đến thông tin phản ánh về việc Saigon Co.op bị cấm tham gia đấu thầu 3 năm do cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng.
Theo đó, báo cáo cũng nêu rõ Sở đã tiếp nhận phản ánh từ một tạp chí, sau đó đã chủ động rà soát, kiểm tra tình hình và làm rõ các nội dung liên quan trên cơ sở báo cáo của Saigon Co.op.
Đại diện Saigon Co.op khẳng định không vi phạm chất lượng hàng hóa và sẽ làm việc với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi.
Trước đó, Saigon Co.op tham gia đấu thầu gói cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) với tư cách là thành viên liên danh cùng Công ty cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green.
Trong thỏa thuận liên danh, King Green là đơn vị đứng đầu, chịu trách nhiệm chính với 90% giá trị gói thầu, bao gồm toàn bộ khối lượng gạo, từ giao nhận, nghiệm thu đến xử lý phát sinh. Phần việc của Saigon Co.op chỉ chiếm 10% giá trị gói thầu, chủ yếu là cung cấp các mặt hàng gia vị như đường Biên Hòa, muối, bột ngọt Ajinomoto và hỗ trợ vận chuyển nếu có yêu cầu.
Hai doanh nghiệp này đã trúng thầu 2 gói cung ứng hàng hóa cho Trại giam Nghĩa An và Trại giam Bình Điền. Saigon Co.op khẳng định đã hoàn thành đầy đủ các phần việc của mình theo hợp đồng đã ký với hàng hóa đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn chất lượng, đúng thương hiệu và được chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận không có sai phạm.
Biên bản làm việc của Cục Cảnh sát quản lý trại giam sau đợt kiểm tra công tác mua sắm 6 tháng đầu năm 2025 cũng ghi nhận việc kiểm tra chất lượng hàng hóa chủ yếu liên quan đến mặt hàng gạo do King Green cung cấp, với phương pháp quan sát trực quan về màu sắc, độ tạp và quy cách đóng gói. Các mặt hàng còn lại, trong đó có phần do Saigon Co.op phụ trách, được xác nhận cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu hợp đồng.
Tuy vậy, ngày 4/7/2025, Cục C10 đã ban hành Quyết định số 2145/QĐ-C10-P10, trong đó cấm liên danh thầu gồm King Green và Saigon Co.op tham gia đấu thầu trong vòng 3 năm. Quyết định này được ban hành trên cơ sở lỗi của đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty King Green khi để xảy ra sai sót về chất lượng gạo cung cấp. Tuy nhiên, biện pháp xử lý đã áp dụng đối với toàn bộ liên danh, dẫn đến việc Saigon Co.op bị liên đới dù không vi phạm trong phần việc mình phụ trách.
Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, đây là vấn đề cần được làm rõ để tránh hiểu lầm và gây ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp không vi phạm. Sở đã đề nghị Saigon Co.op rà soát toàn bộ vụ việc, cung cấp báo cáo chính thức, chủ động làm việc với cơ quan truyền thông để thông tin minh bạch, đồng thời phối hợp với đối tác liên danh xác định rõ trách nhiệm, nếu có sai phạm thì cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.
Ngoài ra, Sở cũng nhấn mạnh Saigon Co.op cần chủ động nắm bắt và xử lý thông tin truyền thông liên quan để tránh gây hoang mang dư luận, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị này là một trong những hệ thống bán lẻ trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường tại TP Hồ Chí Minh.
Trưa ngày 8/7, phía Saigon Co.op cũng đã có thông tin chính thức gửi đến báo chí, khẳng định không vi phạm chất lượng hàng hóa trong gói thầu với C10. Theo đại diện Saigon Co.op, toàn bộ hàng hóa do Saigon Co.op cung cấp đều đúng tiêu chuẩn, đúng hợp đồng đã được chủ đầu tư nghiệm thu, không phát sinh khiếu nại hay phản ánh về chất lượng.
Đây là sự cố không mong muốn và đơn vị đã rút ra bài học sâu sắc trong việc lựa chọn đối tác liên danh, kiểm soát chất lượng triển khai dự án. Trong thời gian tới, Saigon Co.op sẽ có văn bản chính thức gửi C10 đề nghị xem xét lại hình thức xử lý, đảm bảo nguyên tắc tách biệt rõ trách nhiệm giữa các thành viên trong liên danh, tránh ảnh hưởng đến các đơn vị không liên quan đến sai phạm.