10:10 09/10/2025

TP Hồ Chí Minh quyết tâm xóa 336 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trước Tết Bính Ngọ

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông (trong đó có 186 điểm nguy cơ cao) trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chú thích ảnh
Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm xảy ra trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Thông báo số 430/TB-VP của Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác khắc phục ùn tắc giao thông, tình hình giao thông Thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương…

Nguyên nhân chủ yếu là do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, hạ tầng chưa đáp ứng kịp, nhiều dự án giao thông cùng triển khai, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường còn phổ biến.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhóm giải pháp công trình và phi công trình, ưu tiên xử lý trọng điểm, hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/10/2025. Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố) chủ trì thành lập các tổ công tác để xử lý ùn tắc tại các tuyến, khu vực trọng điểm như Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - nút An Phú - cảng Cát Lái; tuyến cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu; Quốc lộ 22; đường Nguyễn Hữu Thọ; đường Cộng Hòa, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng; khu vực cảng Cát Lái, Phú Hữu…

Các đơn vị chức năng sẽ phối hợp rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế. Thành phố tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; triển khai các giải pháp kỹ thuật cho phép xe hai bánh rẽ phải liên tục tại một số giao lộ đủ điều kiện, góp phần giảm tình trạng lưu thông trên vỉa hè; đồng thời tiếp tục mở rộng ứng dụng khoa học - công nghệ, nhân rộng các mô hình giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giám sát, điều khiển giao thông.

Bên cạnh đó, Thành phố giao Ban quản lý các dự án đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3 và nút giao Mỹ Thủy, đồng thời có giải pháp bù tiến độ với các dự án chậm trễ.

Công an Thành phố được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, mở rộng áp dụng xử phạt nguội và lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo đoạn tuyến có hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông; đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong và UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp ứng trực, điều tiết giao thông tại các vị trí ùn tắc giao thông. 

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc