02:12 18/02/2022

TP Hồ Chí Minh quyên góp được 118 triệu đồng phòng, chống dịch từ đường hoa Tết 2022

Sau 9 ngày mở cửa từ ngày 29/1 (27 Tháng Chạp) đến ngày 6/2/2021 (Mùng 6 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách tham quan thưởng lãm, tăng 440% so với năm 2021. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã nhận được tổng số tiền là 118 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đóng góp thông qua linh vật hổ đất tại Đường hoa Nguyễn Huệ trong tối khai mạc. 

Theo Ban tổ chức Đường hoa Tết Nhâm dần 2022, nhằm mục tiêu gây quỹ chăm lo cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay góp sức phòng, chống COVID-19”. Qua đó, người dân Thành phố có thể đóng góp thông qua linh vật hổ đất tại Đường hoa Nguyễn Huệ và qua tài khoản ngân hàng (chuyển khoản hoặc quét mã QR trên Đường hoa Nguyễn Huệ).

Sau 9 ngày diễn ra đường hoa Tết 2022, ban tổ chức đã nhận được tổng số tiền là 118 triệu đồng. Dự kiến ngày 27/2, trong Lễ Khởi động tháng Thanh niên năm 2022, ban tổ chức sẽ trao 118 suất học bổng và hỗ trợ cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Qua 19 năm thực hiện, đây cũng là lần đầu tiên đường hoa Tết có chương trình quyên góp ủng hộ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức