07:20 30/07/2026

TP Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 30/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Qua hơn một tháng triển khai, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại đây đã nâng lên 155 bộ.

Chú thích ảnh
Công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện liên tục nhiều ngày qua.

Chiều 30/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thông tin, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại vị trí thứ hai thuộc Khu B. Hơn 22 m³ đất tại rãnh mộ đã được khai quật để tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo. Các di vật được bảo quản để phục vụ công tác xác minh và thực hiện những bước tiếp theo theo quy định.

Để bảo đảm điều kiện thi công và an toàn trong quá trình khai quật, Bộ Tư lệnh Thành phố đã lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B. Việc tìm kiếm được tiến hành thận trọng, trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng đối với các anh hùng liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6 đến ngày 30/7, tổng cộng 155 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập; trong đó, 133 bộ được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ, 22 bộ còn lại được quy tập tại 4 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 2 vị trí ở Khu B.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm trong khu vực tìm kiếm, tạo mặt bằng mở rộng phạm vi khai quật tại Khu A. Công tác này sẽ tiếp tục được triển khai khẩn trương, cẩn trọng với quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ trở về trong sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Cùng với hoạt động quy tập, tìm kiếm các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng kế hoạch khảo sát 12 khu vực trọng điểm, nơi từng diễn ra các trận đánh và còn khả năng có mộ liệt sĩ chưa được quy tập. Kế hoạch được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến hoàn thiện hồ sơ khoa học cho từng địa điểm.

Các khu vực khảo sát gồm: Sân bay Tân Sơn Nhất, núi Mây Tàu, Bình Ba, Sở Hội, Láng Cà Thy, Bàu Bàng 1, Búng - Lái Thiêu, phía đông cầu xe lửa Bình Điền, Bến Tranh, ấp Lò Gốm, khu vực Tây Nam ngã tư Gò Mây và Nghĩa trang Hàng Keo. Trong đó, núi Mây Tàu từng là nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B với hồ sơ ghi nhận khoảng 700 liệt sĩ. Tại Bình Ba, 60 trong số 107 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập; 47 trường hợp còn lại đang được xác minh. Riêng Sở Hội có thông tin khoảng 200 liệt sĩ được an táng tại 3 hố mộ tập thể.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác khảo sát sẽ tập trung bổ sung hồ sơ quân sự, tư liệu lịch sử; đồng thời gặp gỡ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhân chứng và người dân địa phương để xác định vị trí chôn cất ban đầu. Kết quả là cơ sở triển khai các đợt tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc